1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa tàu sân bay, máy bay ném bom đến Trung Đông

(Dân trí) - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Washington triển khai một biên đội tàu sân bay và máy bay ném bom đến khu vực Trung Đông nhằm gửi thông điệp cứng rắn đến Iran.

Mỹ đưa tàu sân bay, máy bay ném bom đến Trung Đông - 1
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ (Ảnh: AP)


Trong thông cáo phát đi ngày 5/5, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết: "Đáp lại những tín hiệu căng thẳng ở Trung Đông, Mỹ quyết định triển khai biên đội tàu do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu và một phi đội máy bay ném bo đến khu vực hoạt động của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nhằm gửi thông điệp rõ ràng, chính xác đến chính quyền Iran rằng bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ hay các đồng minh đều sẽ đối mặt với vũ lực".

Ngoài ra, ông Bolton không đề cập cụ thể về hoạt động triển khai này. Ông Bolton nhấn mạnh: "Mỹ không muốn xung đột với Iran, nhưng chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào của Vệ binh Cách mạng Iran hay các lực lượng thường trực của Iran".

Mặc dù sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông không phải là hiếm hoi, song những phát ngôn của ông Bolton được cho là có thể khiến tình hình ở khu vực thêm căng thẳng.

Quan hệ Mỹ - Iran leo thang căng thẳng gần đây. Washington cho biết sẽ ngừng cơ chế miễn trừng phạt đối với các quốc gia mua dầu của Iran nhằm chặn nguồn thu chính của quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra, Mỹ cũng coi Vệ binh Cách mạng Iran là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Đáp lại, Iran mới đây tuyên bố sẽ chặn eo biển Hormuz, một eo biển chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu, nếu bị cản trở tiếp cận khu vực này.

Minh Phương
Theo Reuters