1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa tàu khu trục tuần tra tự do hàng hải gần Trường Sa

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hải quân Mỹ đã điều động tàu khu trục USS Milius mang theo tên lửa hành trình tham gia tuần tra tự do hàng hải tại khu vực Biển Đông.

Mỹ đưa tàu khu trục tuần tra tự do hàng hải gần Trường Sa - 1

Tàu khu trục mang tên lửa hành trình USS Milius của Hải quân Mỹ (Ảnh: Wikipedia).

Reuters đưa tin, Hải quân Mỹ thông báo đã điều tàu khu trục mang tên lửa hành trình USS Milius tham gia vào hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong nhiệm vụ này, USS Milius đã di chuyển gần khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, tàu khu trục USS Milius đã đi vào vùng biển cách đá Vành Khăn, một thực thể địa lý thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, khoảng 12 hải lý.

"Theo luật pháp quốc tế, những thực thể chìm dưới nước như đá Vành Khăn sẽ không được coi là lãnh hải dù đã được xây dựng cải tạo", Hải quân Mỹ khẳng định.

Sau khi tiến hành di chuyển gần đá Vành Khăn, tàu khu trục USS Milius của Mỹ đã tiếp tục các hoạt động tại khu vực Biển Đông.

"Hoạt động tuần tra này được thực hiện nhằm duy trì và bảo vệ các quyền tự do hàng hải và luật pháp của biển cả", Hải quân Mỹ nhấn mạnh.

Việt Nam khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển ở Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc.

Theo Reuters