1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ dự định trang bị vũ khí laser lên các tàu sân bay thế hệ mới

Các quan chức Hải quân Mỹ cho rằng, vũ khí laser hoàn toàn có thể thay thế các hệ thống tên lửa hiện nay và làm tăng rõ rệt tỷ lệ bắn hạ mục tiêu.

Sputnik News dẫn lời Chuẩn Đô đốc Mỹ Michael Manazir cho biết, các tàu sân bay là nơi lý tưởng để lắp đặt các loại vũ khí laser.

Hệ thống vũ khí laser trên một tàu sân bay của Mỹ
Hệ thống vũ khí laser trên một tàu sân bay của Mỹ

Hiện các loại vũ khí laser chỉ phục vụ mục đích phòng vệ, tuy nhiên, Chuẩn Đô đốc Manazir khẳng định, các tàu sân bay Mỹ hoàn toàn sẽ được trang bị công nghệ laser tấn công hiện đại.

“Tàu USS Gerald Ford có khả năng tạo ra dòng điện mạnh 13.800 volt, gấp 3 lần các tàu sân bay thuộc lớp Nimitz, vốn chỉ tạo ra dòng điện mạnh 4.160 votl”, nhà báo Zachary Keck cho biết và nói thêm rằng, một phần của dòng điện này sẽ được sử dụng để cấp nhiên liệu cho Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS), phần còn lại sẽ được dùng cho các hệ thống vũ khí laser.

Với việc thay thế các loại vũ khí truyền thống bằng vũ khí laser, Hải quân Mỹ dự tính sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề mà các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay đang mắc phải.

Trước hết, các hệ thống tên lửa tấn công rẻ hơn và dễ điều khiển hơn nhiều so với hệ thống phòng thủ tên lửa. Ngoài ra, tàu sân bay không có nhiều chỗ để lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa bởi tàu này cũng phải mang theo các tên lửa tấn công. Tuy nhiên, vũ khí laser được cho là sẽ giải quyết được vấn đề nói trên.

“Hải quân Mỹ đã đưa vào vận hành Hệ thống Vũ khí Laserr (LaWS) trên tàu USS Ponce. Hệ thống LaWS được sử dụng để ngăn chặn những mối đe dọa từ các máy bay không người lái và tàu cỡ nhỏ của Iran. Hệ thống này sẽ sớm được sử dụng trên các tàu của Hải quân Mỹ hoạt động ở vùng Vịnh”, nhà báo Mỹ Keck cho biết.

Tuy nhiên, nhà báo này khẳng định, hệ thống LaWS cần phải được tiếp tục cải tiến bởi theo báo cáo của Trung tâm An ninh mới của Mỹ: “Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, hệ thống này vẫn chưa đạt được những kỳ vọng đó”./.
Theo Trần Khánh/VOV.VN