1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ dọa trừng phạt khách hàng mua dầu Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Doanh nghiệp mua dầu của Nga phải tuân thủ cơ chế áp giá trần, nếu không sẽ hứng chịu các lệnh trừng phạt.

Mỹ dọa trừng phạt khách hàng mua dầu Nga - 1

Cơ sở sản xuất dầu thô của Nga. (Ảnh: TASS).

Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm 9/9 ra văn bản hướng dẫn nói rằng, doanh nghiệp Mỹ được phép mua dầu Nga qua đường biển nếu đồng ý tuân thủ cơ chế giá trần đã được các nước đồng minh gồm G7 và Liên minh châu Âu (EU) thông qua. Khi đó, Mỹ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo hiểm, tiếp nhiên liệu cho các tàu chở dầu.

Ngược lại, Mỹ sẽ cấm các dịch vụ liên quan đến vận tải hàng hải đối với dầu Nga từ ngày 5/12/2022 và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm xăng dầu từ ngày 5/2/2023.

Các nhà xuất khẩu hay cơ sở lọc dầu mua dầu Nga phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh mua nhiên liệu này bằng hoặc thấp hơn giá trần mà các nước đồng minh đưa ra. Doanh nghiệp mua dầu Nga trên giá trần nhưng làm giả giấy tờ để lách trừng phạt sẽ phải đối mặt với điều tra pháp lý và các chế tài xử phạt.

Văn bản hướng dẫn không nêu cụ thể mức giá trần, song cho biết sẽ có thêm văn bản hướng dẫn khác sau khi các bên tham vấn.

Các nước G7 đã nhất trí áp giá trần đối với dầu Nga từ đầu tháng 9 với tuyên bố nhằm giảm nguồn thu mà Nga có thể tài trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, mặt khác nhằm xoa dịu tình hình trên thị trường dầu thế giới.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak mới đây gọi kế hoạch áp giá trần của phương Tây là "hoàn toàn vô lý" và cảnh báo Nga có thể ngừng cấp dầu cho các quốc gia ủng hộ kế hoạch này.

Theo RT