Mỹ đề nghị ngừng bắn 48 giờ, Iran phản bác
(Dân trí) - Iran đã bác đề nghị ngừng bắn 48 giờ của Mỹ trong bối cảnh xung đột leo thang.

Nhà chứa máy bay tại căn cứ không quan Konarak của Iran bị phá hủy sau trận tập kích (Ảnh: Vantor).
Hãng tin Fars của Iran dẫn một nguồn tin ngày 3/4 cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ.
Fars cho biết đề xuất ngừng bắn được đưa ra thông qua một quốc gia khác chưa được tiết lộ.
Trước đó, Wall Street Journal dẫn lời các bên trung gian hòa giải cho biết, vòng đàm phán ngừng bắn hiện tại giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc.
Theo báo Mỹ, Tehran đã từ chối gặp các quan chức Mỹ tại Islamabad, đồng thời mô tả các yêu cầu của Washington là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tiếp tục tìm cách giải quyết bế tắc và đang xem xét các địa điểm đàm phán thay thế, bao gồm Doha và Istanbul.
Iran đã đưa ra các điều kiện để chấm dứt xung đột, bao gồm việc Mỹ bồi thường chiến tranh, rút quân Mỹ khỏi các căn cứ ở Trung Đông và đảm bảo không có các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Iran.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 31/3 tuyên bố Iran chỉ chấp nhận thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công trong khu vực, thay vì lệnh ngừng bắn tạm thời. Ông thừa nhận Iran không còn tin vào việc đối thoại với Mỹ, sau khi Washington từng tấn công Iran trong lúc đàm phán.
"Chúng tôi không sẵn lòng chấp nhận một lệnh ngừng bắn, mà tìm kiếm một sự chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến, không chỉ ở Iran mà trên toàn khu vực. Các điều kiện của Iran bao gồm những đảm bảo rằng hành động khiêu khích sẽ không tái diễn và việc bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra", Ngoại trưởng Iran cho biết.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đã chấp nhận hầu hết các điều kiện trong bản đề xuất hòa bình do Washington đưa ra. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng sau đó cho biết Mỹ có thể chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran sau 2-3 tuần nữa mà không nhất thiết đạt được một thỏa thuận.
Tổng thống Trump hôm 1/4 tuyên bố Iran đã đề nghị Mỹ ngừng bắn, đồng thời cho biết ông sẽ chỉ xem xét yêu cầu này sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz.
Tổng thống Trump cũng tuyên bố, cho đến khi Iran đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz, Mỹ vẫn sẽ tấn công Iran cho tới khi nước này "biến mất hoàn toàn hoặc trở về thời kỳ đồ đá".
Trong bài phát biểu mới nhất trước toàn quốc về chiến dịch quân sự ở Iran, Tổng thống Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ tiến hành các cuộc không kích "vô cùng dữ dội" vào Iran trong 2-3 tuần tới, đồng thời nói thêm rằng Washington sẽ phá hủy các nhà máy điện và cơ sở dầu mỏ của Iran nếu các yêu cầu của Washington không được đáp ứng.
Tổng thống Trump tuyên bố năng lực quân sự của Iran đã bị “tàn phá” và khả năng sử dụng máy bay không người lái cũng như tên lửa của nước này đã bị "hạn chế đáng kể".
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran sẽ tiếp tục chống trả chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ và Israel còn tiếp diễn, đồng thời tái khẳng định Tehran không coi các nước láng giềng Vùng Vịnh là đối thủ.





