1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cung cấp lô vũ khí mới cho các tay súng Arab tiêu diệt IS

(Dân trí) - Giới chức Mỹ ngày 16/12 cho biết chính phủ Mỹ mới đây cung cấp lô đạn dược mới cho các tay súng Arab tại Syria để chuẩn bị một trận chiến không khoan nhượng nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS khi các tay súng này chuẩn bị chiếm lại thị trấn al-Shadadi.

 

Một tay súng Quân đội tự do Syria đang chống lại lực lượng trung thành với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại tỉnh Aleppo (Ảnh: Hindustantimes)
Một tay súng Quân đội tự do Syria đang chống lại lực lượng trung thành với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại tỉnh Aleppo (Ảnh: Hindustantimes)

Lô đạn này được vận chuyển đến Syria bằng đường bộ trong vài ngày gần đây nhằm cung cấp cho các tay súng Arab ở miền tây bắc Syria, các giới chức Mỹ giấu tên cho hay. Đây là lô đạn dược thứ 3 chính phủ Mỹ cung ấp cho các tay súng Arab tại Syria. Đợt đầu Mỹ cung cấp trước đó vào tháng 10 năm nay.

Theo Reuters, các tay súng Arab liên kết với các tay súng người Kurd. Lô đạn dược đầu tiên đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh khối NATO, không hài lòng bởi Thổ Nhĩ Kỳ rất nhạy cảm trước bất kỳ hoạt động nào hỗ trợ cho các tay súng người Kurd tại Syria.

Hiện có khoảng 5.000 tay súng Arab tại Syria. Lực lượng này liên kết với các tay súng người Kurd và một số tay súng khác lập nên Lực lượng Dân chủ Syria nhằm chiếm lại các vùng đất từ tay tổ chức khủng bố IS, giới chức Mỹ nói.

Cũng theo giới chức Mỹ, các tay súng trên đang chuẩn bị tiến về al-Shadadi, nơi có hệ thống giao thông chiến lược quan trọng. Việc chiếm lại al-Shadadi sẽ giúp cô lập sào huyệt Raqqa của tổ chức khủng bố IS.

Đại tá quân đội Mỹ Steve Warren, phát ngôn viên của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu tại thủ đô Baghdad, Iraq, cho hay các tay súng Arab đã từng sử dụng al-Shadadi làm địa bàn để tích trữ vũ khí, thiết bị và nhân lực cung cấp cho tiền tuyến.

Đại tá Warren từ chối bình luận chi tiết về lô đạn dược trên nhưng lưu ý rằng Mỹ ủng hộ các tay súng Arab. Lầu Năm Góc cũng từ chối bình luận về các hoạt động cung cấp đạn dược nhưng cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ các lực lượng bộ binh tại Syria bởi họ là phần quan trọng trong chiến lược tiêu diệt tổ chức IS.

Giới chức Mỹ cũng dự báo rằng lực lượng IS sẽ kháng cự quyết liệt để nhằm giữ al-Shadadi bởi tầm quan trọng chiến lược của địa bàn này. Một quan chức Mỹ còn bình luận rằng tổ chức IS được cho là đào hào và thành lũy để chuẩn bị tác chiến chống lại các tay súng Arab.

Trước đó vào tháng 10 năm nay, chính quyền Mỹ đã cử hàng tá lực lượng đặc nhiệm tới miền bắc Syria để đóng vai trò cố vấn cho các lực lượng bộ binh địa phương nhằm tác chiến tiêu diệt lực lượng IS.

Quân đội Mỹ cho hay sẽ cung cấp thêm đạn dược cho các tay súng Arab tại Syria nếu lực lượng này chiến thắng trên chiến trường và đẩy lùi các lực lượng khủng bố IS. Cho đến nay, Lực lượng Dân chủ Syria đã chiếm lại được 1.000 km2 trong 6 tuần qua hoặc hơn từ tay của tổ chức IS dưới sự yểm trợ của các đợt không kích của liên quân.

Giới chức Mỹ từ chối bình luận các tay súng Arab và các lực lượng khác thuộc Lực lượng Dân chủ Syria sẽ mất thời gian bao lâu để chiếm lại al-Shadadi.

Vũ Duy

 

Mỹ cung cấp lô vũ khí mới cho các tay súng Arab tiêu diệt IS - 2