Mỹ chặn quy trình chuyển 99 triệu USD tiền ngân sách cho người đã chết

(Dân trí) - Bộ Tài chính Mỹ sáng 21/7 thông báo đã triển khai thành công các biện pháp bảo vệ mới nhằm ngăn chặn các khoản thanh toán của chính phủ gửi đến người đã chết.

Mỹ chặn quy trình chuyển 99 triệu USD tiền ngân sách cho người đã chết - 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

Hệ thống xác minh mới bao gồm việc đối chiếu 885 triệu khoản thanh toán liên bang với cơ sở dữ liệu tử vong được mở rộng, qua đó kiểm tra các khoản chi có tổng giá trị gần 2.700 tỷ USD. Hệ thống đã phát hiện và chặn các khoản thanh toán trị giá khoảng 99 triệu USD dự kiến sẽ được chuyển cho những người đã chết.

"Bộ Tài chính đã thực hiện một cam kết quan trọng trong chương trình hành động của Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn các khoản chi sai quy định và gian lận trước khi tiền rời khỏi Bộ Tài chính, đồng thời tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống thanh toán liên bang", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm: "Cùng với Lực lượng Đặc nhiệm Xóa bỏ Gian lận do Phó Tổng thống JD Vance phụ trách, biện pháp bảo vệ mới này giải quyết một lỗ hổng tồn tại lâu nay và giúp bảo đảm rằng mỗi USD mà chính phủ liên bang chi tiêu đều đến đúng đối tượng thụ hưởng. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thanh toán liên bang, tăng cường các biện pháp chống gian lận và chi trả sai quy định, đồng thời bảo vệ tiền thuế của người dân".

Động thái này được xem là một thành công đối với Sắc lệnh Hành pháp số 14249 mang tên "Bảo vệ tài khoản ngân hàng của nước Mỹ trước gian lận, lãng phí và lạm dụng", do Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng 3/2025.

Hơn 4.900 khoản thanh toán có liên quan đến người thụ hưởng đã qua đời đã được hoàn trả về các cơ quan liên bang khởi tạo thanh toán để xem xét lại.

Nỗ lực này một phần dựa vào quyền truy cập mở rộng của Bộ Tài chính đối với cơ sở dữ liệu của Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ (SSA), vốn chứa thông tin về các trường hợp tử vong, nhằm xác định những người nhận tiền từ ngân sách liên bang có thể không còn đủ điều kiện trước khi khoản thanh toán được thực hiện.

Quốc hội Mỹ ban đầu chỉ cho phép Bộ Tài chính tiếp cận cơ sở dữ liệu này trong khuôn khổ chương trình thí điểm kéo dài 3 năm. Bộ Tài chính khi đó dự báo chương trình sẽ mang lại khoảng 330 triệu USD lợi ích ròng trong giai đoạn 2024-2026 nhờ giảm các khoản chi trả sai quy định.

Quyền truy cập cơ sở dữ liệu này đã trở thành vĩnh viễn vào tháng 2/2026, khi Quốc hội thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành Đạo luật Chấm dứt Thanh toán Sai cho Người Đã Qua Đời.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống xác minh trên toàn bộ chính phủ liên bang trong khuôn khổ chiến dịch rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn các khoản chi đáng ngờ trước khi tiền thuế của người dân được giải ngân khỏi các tài khoản liên bang.

Khi thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump, tỷ phú Elon Musk từng gây chú ý khi công khai số liệu cho thấy có hơn 20 triệu người trong cơ sở dữ liệu An sinh Xã hội được ghi nhận ở độ tuổi từ 100 trở lên, trong đó có tới 1,3 triệu người trong nhóm tuổi từ 150-159.

Khi đó, ông cũng chia sẻ rằng có 394 triệu người đang nhận trợ cấp an sinh xã hội tại Mỹ, trong khi dân số nước này chỉ khoảng 334 triệu USD và nghi ngờ có thể có những sai lầm và gian lận trong quy trình chi ngân sách. 

Chiến dịch do Phó Tổng thống JD Vance dẫn dắt nhằm phát hiện và loại bỏ tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng trong bộ máy chính phủ dự kiến sẽ công bố thêm các biện pháp mới trong ngày 21/7.

Theo Fox News