Mỹ cảnh báo tấn công trở lại Iran
(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance không loại trừ khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Getty).
"Tôi không thể cam kết điều gì, bởi vì rõ ràng điều đó phụ thuộc vào những gì Iran cuối cùng sẽ hành động. Điều tôi có thể cam kết là tổng thống sẽ không đưa quân đội của chúng ta trở lại trừ khi ông ấy buộc phải làm vậy, trừ khi có một mục đích được xác định rõ ràng", Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên hôm 1/7, khi được hỏi về việc liệu ông có đảm bảo rằng Mỹ sẽ không nối lại hành động quân sự chống lại Iran hay không.
"Nếu chúng ta phải hành động nhiều hơn, tất nhiên, điều đó tùy thuộc vào Iran. Nếu họ tìm cách xây dựng lại chương trình hạt nhân của mình, nếu họ tìm cách bắn vào các tàu thương mại một lần nữa, điều đó sẽ thay đổi tính toán của chúng tôi”, ông Vance nói thêm.
Đồng thời, ông Vance đánh giá cao tiến trình tham vấn kỹ thuật giữa Mỹ và Iran. "Vẫn còn khá sớm, nhưng các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp", ông cho biết.
Iran và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán gián tiếp vào ngày 1/7, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên đã đạt được tiến triển nào hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Thay vào đó, hai bên tập trung vào các vấn đề mà họ cho rằng đã được giải quyết khi một thỏa thuận tạm thời được công bố 2 tuần trước.
Các nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết các nhà đàm phán của hai nước đã dành 2 ngày ở Doha để thảo luận về vấn đề giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz và việc giải tỏa lệnh đóng băng tài sản của Iran, hai vấn đề quan trọng theo thỏa thuận ban đầu.
Cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra sau lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong vài ngày tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đang đạt được tiến triển về các giới hạn có thể đặt ra đối với chương trình hạt nhân của Iran - lý do chính khiến Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2.
“Quá trình phi hạt nhân hóa Iran đang tiến triển tốt. Họ đã có những cuộc họp rất tốt và chúng ta sẽ chờ xem”, ông Trump nói thêm.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết chương trình hạt nhân không được đề cập trong các cuộc đàm phán, vốn mang tính chất kỹ thuật.
Phó Tổng thống Vance cho biết vấn đề này sẽ được giải quyết sau. Ông nói với các phóng viên: “Rõ ràng, chúng tôi lo ngại về vấn đề hạt nhân, chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận về điều này”.
Báo Wall Street Journal hôm 30/6 dẫn các nguồn tin cho biết, trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã cân nhắc phương án quay trở lại cuộc xung đột toàn diện với Iran, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tập trung vào các nỗ lực ngoại giao.
Các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã có cuộc thảo luận trong vài ngày qua với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, về việc liệu Mỹ có nên từ bỏ các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận, thay vào đó tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump được cho là không muốn tiến hành chiến dịch quân sự có quy mô lớn, mà chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công đơn lẻ để đáp trả việc Iran vi phạm các thỏa thuận giữa hai bên. Lý do là vì ông Trump lo ngại rằng một cuộc xung đột quân sự mới có thể làm tổn hại đến triển vọng cho một giải pháp ngoại giao cuối cùng cũng như việc loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran.
Báo Mỹ nhận định các cuộc thảo luận về khả năng quay trở lại xung đột cho thấy Tổng thống Trump đang trở nên thất vọng với tình trạng bế tắc trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thể hiện sự sẵn lòng để các cuộc đàm phán kéo dài quá thời hạn 60 ngày vào ngày 18/8.
Thỏa thuận tạm thời đạt được vào ngày 17/6 giữa Mỹ và Iran đã gặp khó khăn do các cuộc đấu súng gần đây giữa các bên.
Bản ghi nhớ 14 điểm cho phép hai bên có 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn trong cuộc xung đột và giải quyết các vấn đề then chốt, bao gồm số phận của chương trình hạt nhân của Iran.





