1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Một ngày, 8 quan tham Trung Quốc lĩnh án

Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp vào cuối năm nay. Gần đến ngày khai mạc, nhịp độ cuộc chiến chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình phát động sau Đại hội 18 (11/2012) vẫn diễn ra quyết liệt với tốc độ nhanh, mạnh hơn.

Vũ Trường Thuận, Giám đốc CA, Phó chủ tịch Chính Hiệp Thiên Tân nhận án tử hình hoãn thi hành.
Vũ Trường Thuận, Giám đốc CA, Phó chủ tịch Chính Hiệp Thiên Tân nhận án tử hình hoãn thi hành.

Chỉ trong ngày cuối của tháng 5 đã có 8 quan tham nhận án tù, trong đó có 4 người lĩnh án chung thân; ngày 1/6 có thêm 3 người nhận án, ngày 2/6 tiếp tục có thêm 1 người vào tù và thêm 1 Ủy viên trung ương bị khai trừ đảng, cách chức, chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp xử lý (Tôn Hoài Sơn, Ủy viên thường vụ Chính Hiệp, Chủ nhiệm Văn phòng công tác Hongkong, Macao, Đài Loan và Hoa kiều)…

Việc một ngày có tới 8 “hổ” tham nhũng bị kết án là điều xưa nay chưa từng có. Điều này khiến tháng 5 có tổng cộng 14 quan tham bị pháp luật trừng trị, lập kỷ lục từ sau Đại hội 18 cũng như trong lịch sử về số lượng cũng như mật độ trừng trị quan tham.

Trong số 8 “hổ” này có 4 người phải nhận án tù chung thân là: Phó tỉnh trưởng Quảng Đông Lưu Chí Canh nhận hối lộ 98,17 triệu NDT (324 tỷ VND); Thị trưởng Ninh Ba (Chiết Giang) Lô Tử Duyệt nhận hối lộ 150 triệu NDT (495 tỷ VND); Trần Tuyết Phong, Bí thư thị ủy Lạc Dương (Hà Nam) nhận hối lộ 125 triệu NDT (412,5 tỷ VND) và Vương Bảo An, Cục trưởng Thống kê quốc gia nhận 153 triệu NDT (505 tỷ VND).

4 “Hổ” còn lại là Vương Dương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Liêu Ninh lĩnh án 16 năm 6 tháng tù vì nhận hối lộ 62,91 triệu NDT; Lý Thành Vân, Phó tỉnh trưởng Tứ Xuyên nhận án 10 năm vì nhận hối lộ 6,36 triệu NDT; Đặng Kỳ Lâm, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Gang thép Vũ Hán bị 15 năm tù vì nhận hối lộ 55,39 triệu NDT và Thường Tiểu Binh Chủ tịch Tập đoàn China Telecom bị 6 năm tù vì nhận hối lộ 3.76 triệu NDT. Tổng số tiền nhận hối lộ của “8 Hổ” lên tới trên 650 triệu NDT (2.145 tỷ VND).

Theo báo Pháp luật Buổi chiều, ngoài 8 quan tham trên đây còn có 6 người nữa rải rác bị kết án trước đó là: Vũ Trường Thuận, nguyên Giám đốc Công an, Phó chủ tịch Chính Hiệp Thiên Tân nhận án Tử hình hoãn thi hành 2 năm rồi chuyển tù chung thân; Triệu Thiếu Lân, cựu Ủy viên thường vụ, Tổng thư ký tỉnh ủy Giang Tô nhận án 4 năm tù; Mao Tiểu Binh, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thanh Hải, Bí thư thị ủy Tây Ninh nhận án chung thân; Trịnh Ngọc Chước, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Liêu Ninh bị án 3 năm 6 tháng; Dương Lỗ Dự, Thị trưởng Tế Nam, Sơn Đông bị 14 năm tù và Dương Chấn Siêu, Phó tỉnh trưởng An Huy nhận án chung thân.

Trong số 14 quan tham nhận án tù trong tháng 5 nêu trên, Vũ Trường Thuận vơ vét được số tiền lên tới 538 triệu NDT (hơn 1.775 tỷ VND), lập kỷ lục về số tiền quan chức tham nhũng cấp tỉnh, bộ vơ vét được kể từ sau Đại hội 18 đến nay.

Bản khởi tố của Viện Kiểm sát Trịnh Châu nêu rõ: bị cáo Vũ Trường Thuận đã lợi dụng tiện lợi về chức vụ, thông qua các công ty do ông ta khống chế để chiếm dụng 342 triệu NDT tiền công; mưu lợi cho người khác rồi trực tiếp hoặc thông qua thân quyến nhiều lần nhận hối lộ tổng cộng 84,4 triệu NDT; sử dụng trái phép 101 triệu NDT tiền công vào hoạt động kinh doanh mưu lợi cho cá nhân.

Để mưu cầu lợi ích không chính đáng cho các công ty thực tế thuộc sở hữu cá nhân, Thuận đã trực tiếp hoặc sai khiến người khác đưa hối lộ nhiều cá nhân, tập thể như Cục quản lý giao thông CA Thiên Tân… tổng số 10,57 triệu NDT.

Cũng trong tháng 5, một “hổ” khác bị quật ngã gây xôn xao dư luận là Lư Ân Quang, sinh 1965, đảng ủy viên, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư pháp (tương đương Thứ trưởng) bị khai trừ đảng, cách chức, chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp xử lý.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc công bố hôm 27/5 cho biết, Lư Ân Quang đã “giả mạo toàn diện và che giấu suốt thời gian dài về lý lịch vào đảng, tuổi tác, quá trình công tác, học lực, hoàn cảnh gia đình; rải tiền mở lối, móc nối quan hệ để mua quan và chạy các danh hiệu vinh dự, từ một ông chủ xí nghiệp tư nhân từng bước trở thành quan chức cấp thứ trưởng; vừa làm quan vừa kinh doanh, khống chế và kinh doanh nhiều công ty xí nghiệp, thông qua các thủ đoạn không chính đáng để mưu kiếm tư lợi; đối kháng việc thẩm tra; đưa hối lộ khoản tiền rất lớn cho nhân viên công tác nhà nước để được đề bạt và kinh doanh kiếm lợi phi pháp, có dấu hiệu phạm tội hối lộ”.

Bước sang tháng 6, nhịp độ trừng trị quan tham vẫn không hề giảm. Ngày 1/6, Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc thông báo áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Trần Húc, Bí thư đảng ủy, Viện trưởng Kiểm sát thành phố Thượng Hải để điều tra vì có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.

Cùng ngày, Tống Lâm, Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Nhuận bị nhận mức án 14 năm tù, phạt 4 triệu NDT về các tội tham ô gần 10 triệu NDT và nhận hối lộ hơn 23,32 triệu NDT.

Tôn Hoài Sơn, Ủy viên Trung ương vừa bị khai trừ đảng, cách chức ngày 2/6.
Tôn Hoài Sơn, Ủy viên Trung ương vừa bị khai trừ đảng, cách chức ngày 2/6.

Ngày 2/6, UBKTKLTW bất ngờ thông báo: Tôn Hoài Sơn, Ủy viên trung ương khóa 18, Ủy viên thường vụ Hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Hongkong, Macao, Đài Loan và Hoa kiều bị khai trừ đảng, cách chức, đình chỉ tư cách đại biểu Đại hội 18 đối với Sơn; tịch thu mọi khoản thu nhập trái phép; chuyển vấn đề phạm tội, manh mối và tang vật cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật do “không trung thành với đảng về chính trị, tham lam về kinh tế, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ, tính chất xấu xa, tình tiết nghiêm trọng”.

Cùng ngày, Đới Hiểu Ba, nguyên Phó Tổng thư ký thành phố Thượng Hải bị tòa án tuyên phạt 9 năm tù, nộp phạt 2 triệu tệ, tịch thu mọi khoản thu nhập trái phép vì tội nhận hối lộ gần 10 triệu NDT, có tài sản 1,58 triệu NDT gửi trong các ngân hàng không kê khai.

Dư luận cho rằng, gần đến ngày khai mạc Đại hội 19 sẽ tiếp tục có thêm nhiều quan tham bị quật ngã và nhận án tù vì hiện có khá nhiều “Hổ” đã bị xử lý kỷ luật hoặc đã đưa ra xét xử nhưng chưa tuyên án.

Thu Thủy/Theo báo chí Trung Quốc

Tiền Phong