1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mitt Romney lập cú “hat-trick”

(Dân trí) - Ứng viên Mitt Romney đã tiến gần hơn tới tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hoà khi giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử sơ bộ liên tiếp tại các bang Wisconsin, Maryland và Washington DC hôm qua.

 
Mitt Romney lập cú “hat-trick”
Ông Mitt Romney.

Các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Romney đã giành chiến thắng áp đảo tại Wisconsin, Maryland và Washington DC với lần lượt số phiếu ủng hộ là 42,46%, 49,12% và 70,22%.

Đối thủ chính của ông Romney, ứng viên Rick Santorum, người đang đối mặt với những lời kêu gọi rút lui cuộc đua vì sự đoàn kết của đảng, đã tuyên bố không bỏ cuộc.

2 ứng viên còn lại là cựu chủ tịch Thượng viện Newt Gingrich và nghị sĩ bang Texas Ron Paul không nhận được tỷ lệ ủng hộ cao.

Người giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hoà sẽ đối đầu với đương kim Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng hôm nay, ông Romney đã đổ lỗi cho Tổng thống Obama về một loạt các vấn đề như nợ của chính phủ và giá xăng tăng.
 
Ông Romney cũng cho rằng người Mỹ đã mất việc nhiều hơn dưới thời của Obama hơn dưới thời bất kỳ tổng thống nào khác kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Tổng thống Obama trước đó cũng đã chỉ trích ông Romney trong dấu hiệu mới nhất cho thấy ông chủ Nhà Trắng xem cựu thống đốc bang Massachusetts là đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

An Bình
Theo BBC