1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga xuất kích, phóng loạt tên lửa vào sân bay quân sự Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ 13 tên lửa hành trình của Nga trong trận tập kích vào sân bay quân sự ở miền Tây.

Máy bay Nga xuất kích, phóng loạt tên lửa vào sân bay quân sự Ukraine - 1

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga (Ảnh: Reuters).

"Toàn bộ 13 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 đã bị lực lượng phòng không bắn hạ, hầu hết ở khu vực Khmelnytskyi", lực lượng không quân Ukraine thông báo hôm nay 23/6.

Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng tên lửa từ 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS gần Biển Caspian trong đêm. Mục tiêu của trận tập kích là sân bay quân sự tại Khmelnytskyi, miền Tây Ukraine.

Lực lượng phòng không Ukraine cũng bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát "chưa được xác định".

Trước đó, Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích bằng tên lửa vào một căn cứ không quân của Ukraine tại tỉnh Khmelnitsky hôm 29/5. Trận tập kích đã gây ra một vụ nổ dữ dội tại căn cứ không quân này, phá hủy ít nhất 5 máy bay chiến đấu của Ukraine. Nhiều cơ sở vật chất tại căn cứ này cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tu-95 là loại máy bay ném bom chiến lược sử dụng 4 động cơ phản lực cánh quạt có khả năng mang theo tên lửa chiến lược thành công nhất và có thời gian phục vụ lâu nhất từng được Viện thiết kế Tupolev chế tạo tại Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Lạnh. Đây là loại máy bay ném bom được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với "pháo đài bay" B-52 của Mỹ, với nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình vào các vị trí của đối phương trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời mang theo cả bom hạt nhân.

Quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố, các lực lượng quân sự nước này đã tiến công ở hai khu vực tại mặt trận miền Nam.

"Theo hướng Novodanylivka - Robotyne và Mala Tokmachka - Novofedorivka, lực lượng Ukraine đã đạt được một số bước tiến thành công và đang trụ vững tại các vùng ranh giới", Andriy Kovalov, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết.

Theo ông Kovalov, quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các chiến dịch tấn công theo hướng thành phố Melitopol và cảng Berdiansk bị kiểm soát ở phía nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar tuyên bố, ở mặt trận miền Đông, quân đội Ukraine đã ngăn chặn cuộc tiến công của Nga về phía các thành phố Kupyansk và Lyman.

"Ở hướng Kupyansk và Lyman, lực lượng phòng thủ của chúng ta đã ngăn chặn bước tiến của đối phương", bà Maliar nói.

Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết trong 2-3 tháng tới, Ukraine sẽ triển khai các hoạt động quân sự vừa tấn công vừa phòng thủ vì mục tiêu chiến lược của Ukraine là "giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mở chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu vào ngày 4/6, triển khai một số lữ đoàn được trang bị xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard do Đức sản xuất nhằm vào các tuyến phòng thủ của Nga ở Zaporizhia và Nam Donetsk. Đây là hai mặt trận phản công chủ lực của Ukraine trong hơn 2 tuần qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này thừa nhận cuộc phản công của Kiev diễn ra "chậm hơn mong muốn". Trong khi đó, các quan chức phương Tây nói rằng cuộc phản công "không đáp ứng được kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào".

Theo Guardian