1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mật vụ Pháp giúp tướng Syria đào tẩu

(Dân trí) - Một tướng đào tẩu khỏi quân chính phủ Syria đã hé lộ được các mật vụ Pháp giúp chạy trốn vào đầu tháng 7 vừa qua.

 
Tướng đào tẩu Manaf Tlas trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Paris.

Tướng đào tẩu Manaf Tlas trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Paris.

 

Tướng đào tẩu Manaf Tlas đã lên tiếng cảm ơn các “mật vụ” Pháp đã giúp ông đào tẩu song không cho biết chi tiết cuộc đào tẩu đó diễn ra như thế nào. Ông cũng không cho biết đội mật vụ nào của Pháp đã giúp ông do thông tin có thể gây nguy hiểm cho ân nhân của ông.

 

Ngoài ra Manaf Tlas còn cảnh báo nếu gây sức ép thêm cho chính quyền Damascus, họ có thể dùng vũ khí hóa học.

 

Manaf Tlas đã cho biết thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với đài BBC Ả rập và kênh truyền hình Pháp BFFMTV khi đang tị nạn tại Paris. Việc ông đào tẩu được xem là một đòn giáng mạnh cho chính quyền Damascus.

 

Manaf Tlas là chỉ huy lữ đoàn số 10 của Đội bảo vệ Cộng hòa và cha ông, Mustafa Tlas, là bộ trưởng quốc phòng Syria trong suốt 30 năm, được cha cũng là người tiền nhiệm của Tổng thống Syria hiện nay Assad, tin cẩn.

 

Ngoài nhóm người Pháp, Tlas còn cho biết Lực lượng quân giải phóng Syria, lực lượng đối lập ở Syria, đã giúp ông trốn thoát “từ xa”.

 

Tướng đào tẩu cho rằng Syria đang ở “ngã rẽ nguy hiểm” và kêu gọi cộng đồng quốc tế “tập trung hết sức để soạn thảo một lộ trình thực tế nhằm đưa Syria thoát khỏi khủng hoảng”.

 

Song ông cũng phản đối “bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài, dù là hình thức, dạng nào, ở Syria”, và cho rằng người dân Syria phải “giành lấy chiến thắng của chính họ”; cộng đồng quốc tế chỉ có thể giúp bằng cách “đưa ra một chiến lược mới cho cuộc cách mạng”.

 

Ông cũng cho biết đã rời bỏ chính quyền trước khi chính thức trốn khỏi Syria từ rất lâu. “Vào tháng thứ 3 của cuộc nổi dậy, tôi đã từ bỏ chính quyền”, ông cho biết.

 

Vấn đề nước ngoài can thiệp vào Syria hiện vẫn bị chia rẽ ở Liên hợp quốc, với Nga và Trung quốc từ chối ủng hộ trừng phạt Syria.

 

Trong khi đó vào ngày hôm qua có tin Nga đang đề xuất tổ chức một cuộc họp nhằm đưa “tất cả các bên” trong cuộc xung đột Syria ngồi vào bàn đàm phán, gồm các nhóm đối lập, dân thường và chính quyền.

 

Theo Liên hợp quốc, hơn 18.000 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ở Syria vào tháng 3/2011. Các nhà hoạt động đưa ra con số là 23.000 người.

 

Phan Anh

Theo BBC