1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mãn nhãn những màn đồng diễn lớn nhất thế giới của Triều Tiên

(Dân trí) - Để kỷ niệm những sự kiện quốc gia quan trọng, Triều Tiên thường tổ chức những chương trình đồng diễn với quy mô hoành tráng, thu hút hàng chục nghìn đến trăm nghìn người tham gia các tiết mục ca hát, nhảy múa, nhào lộn.

Lần đầu tiên trong 5 năm qua, Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức màn đồng diễn hoành tráng Arirang vào ngày Quốc khánh 9/9. Với sự tham gia của hàng chục nghìn vũ công, nghệ sĩ nhào lộn trình bày các tiết mục có nội dung ca ngợi đất nước và con người Triều Tiên, những màn đồng diễn trước đó được đánh giá là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất, trở thành biểu tượng của Bình Nhưỡng.
Lần đầu tiên trong 5 năm qua, Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức màn đồng diễn hoành tráng Arirang vào ngày Quốc khánh 9/9. Với sự tham gia của hàng chục nghìn vũ công, nghệ sĩ nhào lộn trình bày các tiết mục có nội dung ca ngợi đất nước và con người Triều Tiên, những màn đồng diễn trước đó được đánh giá là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất, trở thành biểu tượng của Bình Nhưỡng.

Màn trình diễn năm nay diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như đang định hướng Triều Tiên giảm bớt sự tập trung vào kho vũ khí hạt nhân, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế và đất nước.
Màn trình diễn năm nay diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như đang định hướng Triều Tiên giảm bớt sự tập trung vào kho vũ khí hạt nhân, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế và đất nước.

Màn đồng diễn Arirang là một trong số các sự kiện quan trọng khác bao gồm một lễ duyệt binh, được tổ chức vào dịp này nhằm kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh Triều Tiên. Theo giới quan sát, trong dịp này Bình Nhưỡng có thể sẽ tổ chức các sự kiện nhằm thu hút khách du lịch, lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào Triều Tiên…
Màn đồng diễn Arirang là một trong số các sự kiện quan trọng khác bao gồm một lễ duyệt binh, được tổ chức vào dịp này nhằm kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh Triều Tiên. Theo giới quan sát, trong dịp này Bình Nhưỡng có thể sẽ tổ chức các sự kiện nhằm thu hút khách du lịch, lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào Triều Tiên…

Theo những người từng tham gia các buổi biểu diễn trước đó, các màn đồng diễn “khủng” của Triều Tiên bao gồm các tiết mục nghệ thuật và nhảy múa, với quy mô tương đương với lễ khai mạc hay bế mạc các kỳ thế vận hội. Mỗi năm, các màn trình diễn sẽ đi theo một chủ đề khác nhau như kinh tế, lịch sử, chính trị, văn hóa.
Theo những người từng tham gia các buổi biểu diễn trước đó, các màn đồng diễn “khủng” của Triều Tiên bao gồm các tiết mục nghệ thuật và nhảy múa, với quy mô tương đương với lễ khai mạc hay bế mạc các kỳ thế vận hội. Mỗi năm, các màn trình diễn sẽ đi theo một chủ đề khác nhau như kinh tế, lịch sử, chính trị, văn hóa.


Có khoảng 100.000 người sẽ được điều động biểu diễn trong mỗi màn trình diễn, và họ thường luyện tập để có thể ăn khớp gần như tuyệt đối với nhau để cho ra những màn trình diễn công phu, hoành tráng và đẹp mắt. Theo trang tin Daily NK, để đạt được kết quả hoàn hảo, những người tham gia, bao gồm cả trẻ em, phải luyện tập chăm chỉ và vất vả hàng tháng trời.

Có khoảng 100.000 người sẽ được điều động biểu diễn trong mỗi màn trình diễn, và họ thường luyện tập để có thể ăn khớp gần như tuyệt đối với nhau để cho ra những màn trình diễn công phu, hoành tráng và đẹp mắt. Theo trang tin Daily NK, để đạt được kết quả hoàn hảo, những người tham gia, bao gồm cả trẻ em, phải luyện tập chăm chỉ và vất vả hàng tháng trời.

Theo Ahn Chan-il, một cựu quân nhân Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc, giai đoạn chuẩn bị cho sự kiện chỉ kéo dài khoảng 90 phút này rất căng thẳng và tốn nhiều sức lực.
Theo Ahn Chan-il, một cựu quân nhân Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc, giai đoạn chuẩn bị cho sự kiện chỉ kéo dài khoảng 90 phút này rất căng thẳng và tốn nhiều sức lực.


Tuy vậy, các gia đình có thành viên tham gia đồng diễn thường được tặng những vật phẩm có giá trị như TV màu và một số người thậm chí còn phải trải qua kỳ tuyển chọn để có cơ hội trình diễn.

Tuy vậy, các gia đình có thành viên tham gia đồng diễn thường được tặng những vật phẩm có giá trị như TV màu và một số người thậm chí còn phải trải qua kỳ tuyển chọn để có cơ hội trình diễn.

Các màn đồng diễn thường diễn ra ở sân vận động Mồng 1 Tháng 5, tại thủ đô Bình Nhưỡng, một trong những sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.
Các màn đồng diễn thường diễn ra ở sân vận động Mồng 1 Tháng 5, tại thủ đô Bình Nhưỡng, một trong những sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.

Các nghệ sĩ nhào lộn và vũ công sẽ trình diễn trên mặt sân, trong khi hàng ngàn học sinh sẽ ngồi trên khán đài của sân vận động và dùng những cuốn sách lật nhiều màu sắc để xếp thành chữ hoặc hình ảnh.
Các nghệ sĩ nhào lộn và vũ công sẽ trình diễn trên mặt sân, trong khi hàng ngàn học sinh sẽ ngồi trên khán đài của sân vận động và dùng những cuốn sách lật nhiều màu sắc để xếp thành chữ hoặc hình ảnh.

Chủ đề thường thấy ở các lễ hội Arirang là lịch sử chống ngoại xâm của người dân Triều Tiên, cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, theo ông Simon Cockerell, giám đốc điều hành của công ty du lịch Koryo Tours. Theo ông Cockerell, với sự phát triển của công nghệ, màn đồng diễn năm nay kỳ vọng sẽ áp dụng công nghệ cao như chiếu đèn laser hoặc chiếu hình ảnh từ máy vi tính.
Chủ đề thường thấy ở các lễ hội Arirang là lịch sử chống ngoại xâm của người dân Triều Tiên, cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, theo ông Simon Cockerell, giám đốc điều hành của công ty du lịch Koryo Tours. Theo ông Cockerell, với sự phát triển của công nghệ, màn đồng diễn năm nay kỳ vọng sẽ áp dụng công nghệ cao như chiếu đèn laser hoặc chiếu hình ảnh từ máy vi tính.

Nhà nghiên cứu về Triều Tiên Andray Abrahamian đã gọi các màn đồng diễn Arirang là “câu chuyện về đất nước được lồng ghép một cách ngoạn mục vào 90 phút trình diễn. Các nghệ sĩ và người tham gia vừa truyền tải các thông điệp vừa thể hiện sự hợp tác vô cùng ăn ý và kỹ năng trình diễn xuất sắc”. Ông Abrahamian thậm chí còn so sánh Arirang với giải đấu bóng bầu dục huyền thoại Super Bowl của người Mỹ về mức độ hoành tráng. Theo ông, chỉ trong một khoảng thời gian không dài, các màn trình diễn đã nêu bật được chủ nghĩa anh hùng, quân đội, quảng bá đất nước và nền kinh tế Triều Tiên.
Nhà nghiên cứu về Triều Tiên Andray Abrahamian đã gọi các màn đồng diễn Arirang là “câu chuyện về đất nước được lồng ghép một cách ngoạn mục vào 90 phút trình diễn. Các nghệ sĩ và người tham gia vừa truyền tải các thông điệp vừa thể hiện sự hợp tác vô cùng ăn ý và kỹ năng trình diễn xuất sắc”. Ông Abrahamian thậm chí còn so sánh Arirang với giải đấu bóng bầu dục huyền thoại Super Bowl của người Mỹ về mức độ hoành tráng. Theo ông, chỉ trong một khoảng thời gian không dài, các màn trình diễn đã nêu bật được chủ nghĩa anh hùng, quân đội, quảng bá đất nước và nền kinh tế Triều Tiên.

Các nhà quan sát kỳ vọng năm nay, kỳ Arirang sẽ phản ánh đường lối mới của chính quyền ông Kim Jong-un, tập trung vào phát triển kinh tế và cải thiện quan hệ với quốc gia nước ngoài. Dù Bình Nhưỡng sẽ tổ chức lễ duyệt binh vào cùng ngày, nhưng các thông điệp về quân sự có thể sẽ không được quá chú trọng.
Các nhà quan sát kỳ vọng năm nay, kỳ Arirang sẽ phản ánh đường lối mới của chính quyền ông Kim Jong-un, tập trung vào phát triển kinh tế và cải thiện quan hệ với quốc gia nước ngoài. Dù Bình Nhưỡng sẽ tổ chức lễ duyệt binh vào cùng ngày, nhưng các thông điệp về quân sự có thể sẽ không được quá chú trọng.


“Những năm trước đây thường các lễ hội Arirang có thể sẽ về chủ đề chống Mỹ hoặc chống chủ nghĩa đế quốc, nhưng lần này họ có thể sẽ tập trung nhiều vào các thành tựu kinh tế hơn là phát đi những thông điệp thù địch. Họ sẽ nhấn mạnh vào một Triều Tiên yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng hợp tác cùng phát triển”, ông Lee Woo-young, chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên cho biết.

“Những năm trước đây thường các lễ hội Arirang có thể sẽ về chủ đề chống Mỹ hoặc chống chủ nghĩa đế quốc, nhưng lần này họ có thể sẽ tập trung nhiều vào các thành tựu kinh tế hơn là phát đi những thông điệp thù địch. Họ sẽ nhấn mạnh vào một Triều Tiên yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng hợp tác cùng phát triển”, ông Lee Woo-young, chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên cho biết.

Đức Hoàng

Ảnh: Reuters, AFP, Hot Spot