1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia “tóm gọn” gần 1.000 người Trung Quốc nghi lừa đảo

(Dân trí) - Các nhà chức trách Malaysia đã bắt giữ gần 1.000 người Trung Quốc bị cáo buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Malaysia “tóm gọn” gần 1.000 người Trung Quốc nghi lừa đảo - 1

Các đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ khi cảnh sát đột kích trụ sở tại Cyberjaya, Malaysia (Ảnh: Malaysia Immigration Facebook)

Theo hãng thông tấn Bernama (Malaysia), vụ bắt giữ do Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Cyberjaya, Malaysia tiến hành hôm 20/11 là vụ bắt giữ có quy mô lớn nhất trong năm nay.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Malaysia thông báo trên Facebook rằng, vụ đột kích bắt giữ gần 1.000 người Trung Quốc được thực hiện ngay tại “hang ổ” của đường dây lừa đảo trực tuyến. Đây là tòa nhà 6 tầng ở Cyberjaya, khu vực công nghệ cao nằm cách phía nam thủ đô Kuala Lumpur một giờ lái xe.

Tòa nhà này được bảo vệ nghiêm ngặt, có nhân viên canh gác mỗi tầng và chỉ những người có thẻ mới được vào các phòng.

Vụ đột kích là kết quả sau gần 1 tháng theo dõi của các nhà chức trách Malaysia, sau khi nhận được khiếu nại từ người dân.

“Chúng tôi đã thu giữ gần 8.230 điện thoại, 174 máy tính xách tay và 787 máy vi tính. Một số nhân viên của chúng tôi đã bị thương sau khi bị một nhóm tấn công và tìm cách thoát khỏi vòng vây”, Tổng giám đốc Cục quản lý xuất nhập cảnh Malaysia Khairul Dzaimee Daud nói.

Ông Daud cho biết khoảng 100 người đã bỏ trốn và Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang làm việc với cảnh sát để truy tìm các đối tượng này. Đường dây lừa đảo trực tuyến Trung Quốc đã hoạt động tại Malaysia gần 6 tháng qua.

Theo các nhà điều tra, đường dây này nhắm mục tiêu tới các nạn nhân ở Trung Quốc bằng cách dụ dỗ họ về những khoản lợi nhuận trong các phi vụ đầu tư lừa đảo.

Thành Đạt

Theo Straitstimes