Lý do Venezuela không thể tiếp cận 31 tấn vàng gửi trong hầm chứa ở Anh

(Dân trí) - Venezuela muốn Ngân hàng Trung ương Anh trả lại 31 tấn vàng thỏi mà họ đã gửi tại đây vào năm 2008, nhằm tái thiết đất nước sau thảm họa động đất và biến động chính trị.

Lý do Venezuela không thể tiếp cận 31 tấn vàng gửi trong hầm chứa ở Anh - 1

Venezuela gửi 31 tấn vàng ở Anh (Ảnh minh họa: Getty).

Việc Ngân hàng Trung ương Anh nắm giữ dự trữ vàng của các quốc gia khác là điều hoàn toàn bình thường. Họ vận hành một trong những hầm chứa lớn nhất và an toàn nhất thế giới, nơi đây nắm giữ khoảng 400.000 thỏi vàng, bao gồm cả vàng của hàng chục quốc gia khác.

Tuy nhiên, số phận của các thỏi vàng của Venezuela, có giá trị ước tính lên tới 4 tỷ USD theo giá trị hiện nay, đã rơi vào tình trạng bấp bênh trong nhiều năm qua giữa một cuộc tranh chấp kéo dài liên quan đến chính phủ Anh và cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Caracas muốn Ngân hàng Trung ương Anh trả lại 31 tấn vàng thỏi mà họ đã gửi tại đây vào năm 2008. Venezuela cho biết họ cần số tiền này để chi trả cho các nỗ lực phục hồi sau thảm họa đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây ra đòn giáng kinh tế tương đương 6% GDP của đất nước.

Trên thực tế, Ngân hàng Trung ương Anh đã đóng băng số vàng này sau khi Anh cùng với Mỹ và nhiều quốc gia khác từ chối công nhận ông Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2018 của Venezuela.

Nó đã trở thành tâm điểm của một trận chiến pháp lý kéo dài kể từ đó, nhưng với việc ông Maduro hiện bị giam ở New York sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào tháng 1, Caracas nhận thấy một cơ hội để lấy lại số tiền của mình.

Kể từ khi ông Maduro bị bắt, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã trở thành Quyền Tổng thống và đã bắt đầu khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ, mở cửa ngành dầu mỏ của đất nước cho đầu tư của Mỹ, trả tự do cho một số tù nhân chính trị và căn chỉnh chính phủ của bà theo các dự án khu vực của Washington.

Bà đang hy vọng vào một sự tan băng tương tự trong cuộc đối đầu với Anh.

"Số vàng đó thuộc về nhân dân chúng tôi và nên được sử dụng để giải quyết những hậu quả khủng khiếp, bi thảm của trận động đất kép này. Venezuela có đủ nguồn lực để phục hồi, để đứng vững trở lại trên đôi chân của mình", bà Rodriguez phát biểu trên truyền hình nhà nước trong tháng này.

Rất khó để biết số vàng này chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng dự trữ vàng của Venezuela. Khoảng 20 năm trước, quốc gia này được biết đến là sở hữu khoảng 300 tấn vàng, nhưng con số đó hiện được cho là thấp hơn nhiều. Hội đồng Vàng Thế giới gần đây đã đưa ra con số là 161 tấn.

Bà Rodriguez thậm chí đã gửi thư cho Nhà vua Anh Charles III, đề nghị giải phóng số vàng để sử dụng cho các nỗ lực tái thiết, mặc dù với tư cách là một quân chủ lập hiến, ông không can thiệp vào các tranh chấp chính trị.

Trong những ngày sau khi ông Maduro bị bắt, Ngoại trưởng Anh khi đó là Yvette Cooper cho biết Anh vẫn chưa công nhận chính phủ Venezuela.

Khi được một nghị sĩ Anh hỏi cụ thể về việc giải phóng số vàng, bà Cooper nói: "Ngân hàng Trung ương Anh phải đưa ra quyết định độc lập, nhưng các nguyên tắc của chúng tôi tập trung vào việc duy trì và thúc đẩy sự ổn định cùng quá trình chuyển giao quyền lực”.

Tuy nhiên, sau khi ông Andy Burnham trở thành thủ tướng mới của Anh trong tuần này, còn quá sớm để biết người kế nhiệm bà Cooper, Ngoại trưởng Ed Miliband sẽ đưa ra lập trường nào về vấn đề này.

Mặc dù vậy, bà Rodriguez đã nhận được một số tin tốt khi thuyết phục những bên còn hoài nghi. Venezuela gần đây đã chấm dứt đợt đóng băng quan hệ kéo dài 7 năm với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Động thái đó đã giúp Venezuela trong tháng này bảo toàn được 346 triệu USD từ nguồn dự trữ của chính mình để tài trợ cho các nỗ lực tái thiết.

Liệu bà Rodriguez có thể đạt được thành công tương tự với Ngân hàng Trung ương Anh hay không vẫn còn phải chờ xem.

Theo Politico