Lý do Ukraine không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga
(Dân trí) - Ukraine hầu như không còn tên lửa nào để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga, một quan chức Ukraine thừa nhận.

Thủ đô Kiev của Ukraine bị Nga không kích hôm 2/7 (Ảnh: Reuters).
Ukraine cạn kiệt tên lửa đánh chặn
Nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 đã cạn kiệt, khiến các đơn vị phòng không Ukraine bất lực trong việc bảo vệ Kiev trước những loại đạn dược nhanh nhất và nguy hiểm nhất của Nga.
"Chúng tôi đơn giản là không có tên lửa. Chúng tôi không có gì để sử dụng chống lại tên lửa đạn đạo", ông Serhii Beskrestnov, một chuyên gia quân sự kiêm cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, phát biểu với đài Radio NV vào ngày 6/7.
Tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn đã được thể hiện một cách rõ rệt vài giờ trước đó khi Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai vào Ukraine trong vòng 4 ngày, một lần nữa tập trung vào thủ đô Kiev, làm ít nhất 22 thường dân Ukraine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
"Hầu hết tất cả các tên lửa đạn đạo đều đánh trúng mục tiêu. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Nga sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine", ông Beskrestnov nói.
Lực lượng Không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công mới nhất của Nga bao gồm 23 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa chống hạm siêu vượt âm 3M22 Zircon, 39 tên lửa hành trình thông thường và 351 máy bay không người lái tấn công.
Do không còn tên lửa đánh chặn PAC-3 nào trong kho dự trữ, tất cả những gì các kíp trắc thủ phòng không Ukraine có thể làm là đứng nhìn toàn bộ 23 tên lửa đạn đạo và toàn bộ 6 tên lửa 3M22 Zircon lao xuống thành phố và vùng lân cận.
Lực lượng phòng không Ukraine đã làm tốt hơn nhiều trước các loại đạn dược khác chậm hơn mà Nga phóng đi trong loạt không kích quy mô lớn này, bắn hạ 37 tên lửa hành trình và bắn rơi hoặc chế áp 326 máy bay không người lái tấn công.
Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo, loại vũ khí cực kỳ khó đánh chặn do tốc độ thuần túy của chúng, vẫn là thách thức cam go nhất.
"Lực lượng của chúng ta hôm nay đã thể hiện tốt trong việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa hành trình, nhưng thật không may là không đối phó được với tên lửa đạn đạo của Nga. Lý do nằm ở nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn không đầy đủ”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội vài giờ sau cuộc tấn công mới nhất.
Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine đã có bí quyết để sản xuất vũ khí và nếu nhận được giấy phép từ Mỹ để chế tạo các hệ thống Patriot của Mỹ thì "năng lực sản xuất của chúng tôi sẽ không chỉ đủ để bảo vệ Ukraine mà còn để hỗ trợ các đối tác cần đến chúng”.
Ukraine tìm cách khắc phục
Ukraine phụ thuộc vào các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất phóng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Tên lửa PAC-3 cực kỳ tinh vi và đắt đỏ này đánh chặn các tên lửa đạn đạo đang bay tới bằng cách đâm trực diện vào chúng giữa không trung.
Cuộc chiến ở Vùng Vịnh đã khiến nguồn cung của loại tên lửa rất được săn đón này bị kéo căng, và chứng kiến nguồn cung trước đây được phân bổ cho Ukraine bị chuyển hướng sang cho quân đội Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh.
Patriot là một trong số ít hệ thống trên thế giới có thể đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm đang bay tới. Đại tá Yurii Ihnat, trưởng Bộ phận Truyền thông của Lực lượng Không quân Ukraine, cho hay các hệ thống khác do các đối tác phương Tây cung cấp cho Ukraine, chẳng hạn như hệ thống SAMP/T của Pháp - Italy, không thể đối phó với tên lửa đạn đạo.
"Các hệ thống SAMP/T đã có mặt ở Ukraine từ lâu và thậm chí đã bắn rơi máy bay Nga. Nhưng chúng ta phải hy vọng vào phiên bản cải tiến có khả năng bảo vệ chúng ta khỏi tên lửa đạn đạo ngày hôm nay", ông Ihnat nói.
Ukraine cũng đang nỗ lực tự chế tạo hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo nội địa của riêng mình. Fire Point, tập đoàn quốc phòng Ukraine đứng sau các mẫu máy bay không người lái tấn công FP-1 và FP-2 rất hiệu quả cùng tên lửa hành trình Flamingo, đã và đang phát triển hệ thống phòng không Freya, được thiết kế đặc biệt để đối phó với tên lửa đạn đạo đang bay tới.
Mặc dù Fire Point đã công bố một cuộc thử nghiệm có vẻ thành công vào ngày 3/6, ngay cả những ước tính lạc quan nhất cũng đánh giá rằng hệ thống này vẫn còn cách thời điểm đạt được khả năng vận hành ban đầu nhiều tháng nữa.
Điều này khiến Ukraine trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương trước tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm của Nga, một lợi thế mà Moscow ngày càng tìm cách tận dụng trong bối cảnh Ukraine tiếp tục triển khai chiến dịch máy bay không người lái tầm xa nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
"Bạn cần phải có thứ gì đó để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Hệ thống thì có đủ, cái cần là nguồn cung cấp tên lửa liên tục. Nga đang lợi dụng yếu tố là ở Ukraine, và trên thế giới, đang có sự thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3, vì vậy họ đang tập trung nhiều hơn vào các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo", ông Yurii Ihnat cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia Ukraine.
Ông nói thêm: “Chúng ta đã có sẵn các hợp đồng và đã ký hợp đồng mua một số lượng lớn tên lửa Patriot cho giai đoạn sắp tới. Ngay lúc này, chúng ta đang yêu cầu các đối tác của mình, các nước NATO, cho chúng ta vay những tên lửa này”.





