1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Nga tấn công tên lửa quy mô lớn trên khắp Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhắm nhiều thành phố tại Ukraine ngày 10/2, được cho là nhằm do thám năng lực phòng không nước này và cảnh báo các đồng minh của Kiev.

Lý do Nga tấn công tên lửa quy mô lớn trên khắp Ukraine - 1

Mọi người trú ẩn bên trong một ga tàu điện ngầm ở Kiev để tránh các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố, Bộ chỉ huy lực lượng không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 61 trong số 70 tên lửa hành trình và 5 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong làn sóng tấn công hôm 10/2.

Không quân Ukraine xác nhận, tên lửa phòng không S-300 được phóng từ thành phố Belgorod của Nga và vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia, gần thành phố Tokmak, Ukraine. Tổng cộng, Nga đã phóng 106 tên lửa và 7 UAV vào Ukraine.

Còi báo động không kích vang lên ở Kiev và các thành phố khác vào sáng 10/2. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cáo buộc, Nga liên tục tấn công nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Ông Mikhailo Podolyak, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết Moscow đã "tấn công các thành phố suốt đêm và cả sáng". Ông kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng thủ tinh vi, bao gồm tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu.

Đây được cho kế hoạch chiến lược của Nga, trong nỗ lực được đánh giá là nhằm thử nghiệm cơ sở hạ tầng quốc phòng của Kiev để Moscow lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công trong tương lai, đồng thời là lời cảnh báo mạnh mẽ đến các nước phương Tây.

Theo các số liệu, trước đó Nga đã tiến hành một đợt tấn công gồm 35 tên lửa S-300 vào đêm 9/2. Chúng nhằm vào trong và xung quanh các thành phố Kharkov và Zaporizhzhia.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Yuri Ihnat cho biết, Điện Kremlin dường như đang thực hiện "chiến dịch tấn công do thám" trước khi tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong những ngày tới.

Chính phủ các nước phương Tây trước đó cũng dự đoán Tổng thống Vladimir Putin sẽ khởi động đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine trước ngày đánh dấu một năm mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Ihnat cho biết, các lực lượng Nga "theo truyền thống" đã điều động tên lửa và UAV từ các vị trí phía đông ở Nga và Biển Azov. Tuy nhiên, hôm 10/2, Moscow đã phóng tên lửa hành trình Kalibr từ một tàu khu trục nhỏ và một tàu ngầm ở Biển Đen, cũng như từ thành phố Tokmak ở phía nam.

Tổng tư lệnh Ukraine Valerii Zaluhnyi cho hay, hai trong số các tên lửa phóng từ biển này đã đi vào không phận Moldova và Romania khi còi báo động không kích vang lên khắp đất nước. Sau đó, chúng quay trở lại tấn công Ukraine và khu vực phía tây Chernivts, ông nói thêm.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Romania thẳng thừng bác bỏ thông tin này.  Bộ này cho biết, các tên lửa hành trình của Nga không xâm phạm lãnh thổ của nước này. Hai máy bay MiG-21 trong chuyến bay huấn luyện đã được chuyển hướng để giám sát khu vực. "Sau khoảng 2 phút, tình hình đã được làm rõ và hai chiếc máy bay đã tiếp tục nhiệm vụ ban đầu", Bộ này cho biết thêm. 

Bộ Quốc phòng Romania cũng thông tin, hệ thống giám sát không phận nước này phát hiện mục tiêu giống tên lửa hành trình được phóng từ tàu Nga ở Biển Đen, gần bán đảo Crimea. Tên lửa đi qua không phận Moldova, nhưng không vào không phận Romania.

Trong khi Moldova xác nhận sự việc và triệu đại sứ Nga để phản đối.

Trong khi đó, Moldova đã triệu đại sứ Nga về vụ việc và xác nhận ít nhất một tên lửa đã bay qua không phận nước này. Theo các chuyên gia quân sự, đây không phải là lần đầu tiên tên lửa bay qua không phận Moldova, động thái có nguy cơ đẩy cuộc xung đột hiện có lan ra khắp khu vực. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, việc tên lửa Nga "bay qua Moldova là thách thức đối với liên minh quân sự và an ninh tập thể. "Đây là hành vi phải bị ngăn chặn", ông Zelensky nói.

Lý do Nga tấn công tên lửa quy mô lớn trên khắp Ukraine - 2

Pháo phản lực của Nga khai hỏa (Ảnh: Reuters).

Các cuộc tấn công của Nga vào hôm 10/2 diễn ra ngay sau khi Tổng thống Zelensky trở về Kiev sau chuyến công du châu Âu kéo dài 2 ngày tới các thủ đô London, Paris và Brussels. Trên đường trở về, nhà lãnh đạo Ukraine gặp tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở thành phố Rzeszow.

Tổng thống Zelensky cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình hiện tại trên chiến trường, nhu cầu quốc phòng của Ukraine, hợp tác quân sự hơn nữa và các bước ngoại giao chung. "Tôi đã nói với người đồng cấp Andrzej về chuyến thăm Brussels", ông Zelensky viết trên Telegram, nhấn mạnh, điều quan trọng là Ukraine đã bắt đầu đàm phán để gia nhập EU "ngay trong năm nay".

"Điều này sẽ trở thành một yếu tố thúc đẩy xã hội và quân đội Ukraine, vốn đang phải đối mặt với những thử thách quá khó khăn", ông Zelensky nói.

Theo Guardian