Loạt cơ quan Mỹ yêu cầu nhân viên không trả lời "tối hậu thư" từ ông Musk
(Dân trí) - Một số cơ quan chính quyền Mỹ yêu cầu nhân viên không trả lời ngay lập tức yêu cầu của tỷ phú Elon Musk buộc họ liệt kê công việc đã làm trong tuần qua hoặc sẽ bị sa thải.
Tỉ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).
Động thái này được đưa ra giữa lúc đang diễn ra một chiến dịch trong nỗ lực cắt giảm lực lượng lao động liên bang, sau khi tỷ phú Elon Musk - thành viên Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) - đã có bài đăng trên mạng xã hội X đề cập việc các viên chức cần trả lời email trước ngày 24/2.
Chủ đề của email là "Bạn đã làm gì vào tuần trước?" và xuất phát từ một địa chỉ nhân sự tại Văn phòng Quản lý Nhân sự Liên bang (OPM). Điều đáng chú ý là email này đi kèm với một cảnh báo từ tỷ phú Musk: "Không phản hồi sẽ bị coi là từ chức".
Ông Musk nói rằng quyết định yêu cầu các nhân viên giải trình công việc trong tuần nhằm phát hiện những trường hợp "gian lận trắng trợn" khi có người nhận lương nhưng không làm việc.
Ngay sau đó, những quan chức thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Ngoại giao đã gửi email cho nhân viên yêu cầu họ không phản hồi những thông tin không thuộc thẩm quyền của cơ quan - một dấu hiệu có thể cho thấy căng thẳng leo thang giữa các thành viên của chính quyền và DOGE trong chiến dịch cắt giảm lực lượng lao động liên bang gồm 2,3 triệu người.
"FBI, thông qua văn phòng giám đốc, chịu trách nhiệm về tất cả các quy trình đánh giá của chúng tôi", Giám đốc FBI Kash Patel, một nhân vật được Tổng thống Trump bổ nhiệm, cho biết trong một email gửi cho nhân viên.
Nhân viên thuộc những cơ quan khác tại Mỹ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại, Viện Y tế quốc gia và Sở Thuế vụ cũng được yêu cầu không trả lời email trên cho đến khi có chỉ dẫn mới. Viên chức thuộc các cơ quan tình báo cũng được yêu cầu không phản hồi.
Công đoàn đại diện nhân viên liên bang Mỹ ra tuyên bố nói rằng họ không tin ông Musk có thẩm quyền sa thải nhân viên không trả lời email, nói thêm rằng sẽ gửi đơn yêu cầu OPM hủy email trên. Trong email chính thức gửi đến các nhân viên, OPM cũng không đề cập việc không trả lời sẽ bị ảnh hưởng thế nào.
Trong vài tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump đã sa thải hơn 20.000 nhân viên tại nhiều bộ phận rộng lớn của chính phủ, từ Bộ Quốc phòng - từ lâu là ưu tiên hàng đầu của đảng Cộng hòa - cho đến Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng, nơi tất cả các nhân viên đã được lệnh ngừng làm việc.
Mặc dù có sự đồng thuận của lưỡng đảng rằng nước Mỹ sẽ được hưởng lợi từ cải cách, nhưng cách tiếp cận bất ngờ và quyết liệt của DOGE đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi, bao gồm cả từ cử tri ở một số khu vực do đảng Cộng hòa thống trị.