Loạt căn cứ Mỹ bị tấn công, Iran cảnh báo “nóng” các nước Trung Đông
(Dân trí) - Iran cảnh báo các nước Trung Đông về đòn tập kích nhằm vào những căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Khói bốc lên tại một địa điểm ở Iran trong trận tập kích của Mỹ ngày 23/7 (Ảnh: Reuters).
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hôm nay 24/7 đã cảnh báo người dân sống ở các quốc gia Trung Đông giữ khoảng cách ít nhất 500m so với các căn cứ quân sự của Mỹ tại những nước này.
“Chúng tôi kêu gọi tất cả công dân của các quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ ngay lập tức di chuyển cách xa ít nhất 500m khỏi những địa điểm này, cũng như mọi căn cứ quân sự bí mật của Mỹ, để đảm bảo an toàn cho bản thân”, IRGC tuyên bố.
Tehran cũng kêu gọi người dân thông báo cho IRGC về tất cả các căn cứ của Mỹ và vị trí của những cơ sở này, đồng thời đã lập một tài khoản Telegram chuyên dụng và một mục riêng trên trang web của IRGC cho mục đích này.
Hai đợt còi báo động đã vang lên tại Bahrain trong ngày hôm nay, ngay sau khi Iran tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào những tài sản của Mỹ tại một số quốc gia Ả rập.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhắm mục tiêu tấn công vào “3 cơ sở lưu trữ đạn dược và trang thiết bị” tại căn cứ Al-Adairi của Kuwait. Tasnim cho biết IRGC cũng tấn công tháp kiểm soát của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain.
Quân đội Iran xác nhận đã tấn công 3 căn cứ của Mỹ tại Kuwait trong ngày hôm nay.
“Quân đội Iran đã sử dụng UAV Arash để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở chứa trang thiết bị quân sự của Mỹ tại căn cứ Udairi, những vị trí đóng quân của binh sĩ Mỹ tại căn cứ Doha và khu vực triển khai lực lượng của đối phương tại căn cứ Arifjan ở Kuwait”, đài truyền hình quốc gia Iran dẫn lời quân đội nước này cho biết.
Trước đó, Tehran đã phóng UAV tấn công căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain và căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, theo Press TV.
Chỉ một ngày trước đó, lực lượng phòng không Kuwait cũng đánh chặn một loạt “cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran”.
Quân đội Mỹ không kích Iran (Nguồn: CENTCOM).
Tehran đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia đồng minh của Mỹ trong khu vực sau khi Washington phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hồi giữa tháng 7. Một số quốc gia hứng chịu hỏa lực từ Iran, trong đó có Kuwait, Bahrain và Jordan, là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ.
Theo Lầu Năm Góc, ít nhất 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong làn sóng tấn công mới nhất của Iran trong tuần qua. Trong số này, 3 người thiệt mạng tại Jordan và 1 người thiệt mạng trong một vụ nổ UAV Iran tại Iraq.
Loạt đòn trả đũa mới nhất của Iran cũng khiến các nước áp dụng biện pháp hạn chế đi lại và đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng.
Bộ Ngoại giao Anh đã ban hành khuyến cáo đi lại, trong đó kêu gọi người dân tránh “tất cả các chuyến đi trừ những chuyến thực sự cần thiết” tới Kuwait và Bahrain.
Iraq hôm nay phủ nhận các thông tin cho rằng Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã mang một đề xuất ngừng bắn của Mỹ tới Tehran và Tehran đã từ chối đề xuất này.
Trước đó, New York Times dẫn các nguồn tin cho biết Tehran đã từ chối một đề xuất ngừng bắn của Washington do Thủ tướng Iraq chuyển tới trong chuyến thăm thủ đô của Iran.





