1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Lính Ukraine tiết lộ bất ngờ phút chót khi đưa quân giành lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Các binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga không được tiết lộ về nhiệm vụ của họ cho đến phút chót.

Lính Ukraine tiết lộ bất ngờ phút chót khi đưa quân giành lãnh thổ Nga - 1

Lính Ukraine ở vùng Sumy gần biên giới với Nga (Ảnh: Reuters).

Oleksii Vovkotrub đang là chỉ huy của Trung đội 1, một phần của Đại đội xung kích số 1 thuộc Trung đoàn xung kích độc lập số 33, khi đơn vị của ông tiến vào tỉnh Kursk của Nga hồi tháng 8 năm ngoái.

Vovkotrub đã tiết lộ những chi tiết mới về chiến dịch Kursk trong một cuộc phỏng vấn gần đây với trang tin Business Insider. Chiến dịch đột kích táo bạo này đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

Vovkotrub, mật danh là Wolf, cho biết chiến dịch Kursk đã được giữ bí mật.

Lực lượng Ukraine đã tập trung ở vùng Sumy phía đông bắc, giáp biên giới với Nga, nhưng họ không biết mục tiêu cuối cùng của việc tăng cường lực lượng vào thời điểm đó. Trước khi chiến dịch Kursk bắt đầu, các cuộc giao tranh diễn ra gần như hoàn toàn trên lãnh thổ Ukraine, ngoại trừ một vài cuộc đột kích xuyên biên giới.

"Chi tiết về nhiệm vụ chỉ được tiết lộ cho chúng tôi vào ngày trước khi triển khai", Vovkotrub, hiện là chỉ huy tạm quyền của Đại đội xung kích số 1 thuộc Trung đoàn xung kích độc lập số 33, nhớ lại.

"Tất nhiên, các binh sĩ có chút lo lắng, nhưng nhìn chung rất sẵn sàng. Chúng tôi muốn tấn công đối phương trên chính lãnh thổ của họ", chỉ huy Ukraine tiết lộ.

Vovkotrub cho biết nhiệm vụ của ông ở Kursk là chiếm giữ và giữ vững một cứ điểm của trung đội cho đến khi lính bộ binh đến để bảo vệ vị trí.

Đơn vị của Vovkotrub đã tiến vào lãnh thổ Nga theo một phần của đội hình thiết giáp với sự yểm trợ của xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất và xe tăng T-72 thời Liên Xô.

Các binh sĩ Ukraine nói rằng họ có thể dễ dàng vượt qua biên giới của Nga, hầu như không gặp phải sự kháng cự nào cho đến khi đến vùng ngoại ô Sudzha.

Phải đến buổi sáng thứ hai sau ngày đột kích vào Kursk, trung đội Ukraine mới lần đầu tiên tham gia chiến đấu, cố gắng chiếm giữ cứ điểm mục tiêu. Lực lượng Ukraine đã đụng độ với các binh sĩ Nga trong khi dọn sạch hai ngôi làng ở quận Sudzha, chỉ cách biên giới vài km, đồng thời chiến đấu để giành các vị trí của đối phương trong các hàng cây.

"Cuối cùng, nhiệm vụ đã hoàn thành thành công mà không có tổn thất nào về phía chúng tôi", Vovkotrub nói. Đơn vị của ông ở lại Kursk cho đến cuối tháng 8, mặc dù họ triển khai lại lực lượng ở khu vực này sau đó.

Lính Ukraine tiết lộ bất ngờ phút chót khi đưa quân giành lãnh thổ Nga - 2

Vị trí vùng Kursk ở biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: Economist).

Lực lượng Ukraine nhanh chóng chiếm được khoảng 1.200km2 lãnh thổ ở Kursk và giành quyền kiểm soát hàng chục ngôi làng trong những tuần đầu của cuộc đột kích. Động thái này của Ukraine nhằm giảm bớt áp lực cho các khu vực khác ở tiền tuyến và tạo cho Kiev nhiều đòn bẩy hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

Các cuộc phản công của Nga trong những tháng sau đó đã giúp họ giành lại được gần một nửa diện tích lãnh thổ mà ban đầu đã mất ở Kursk, nhưng Ukraine vẫn duy trì được vị trí trong khu vực. Nga vẫn gặp khó khăn trong việc đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi Kursk.

Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực này. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đầu tuần này cho biết chiến dịch Kursk vẫn là ưu tiên hàng đầu của Kiev.

Theo BI