1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

LHQ ủng hộ vùng cấm bay với Libya, phương Tây “sẵn sàng không kích”

(Dân trí) - Lực lượng quân sự của phương Tây có thể phát động chiến dịch không kích “chống lại chế độ ở Libya” vào sáng hôm nay, 18/3, sau khi LHQ tán thành lập khu vực cấm bay ở nước này và ủng hộ hành động quân sự quốc tế.

 

LHQ ủng hộ vùng cấm bay với Libya, phương Tây “sẵn sàng không kích” - 1
Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết áp đặt lệnh cấm bay trên bầu trời Libya trong phiên họp chiều qua

Chiến dịch không kích đầu tiên này, có thể được tiến hành bằng máy bay không người lái, nhiều khả năng được phát động trong vài giờ nữa nếu nhà lãnh đạo Libya Gaddafi thể hiện quyết tâm “không khoan nhượng” với lực lượng nổi dậy ở khu vực Benghazi - báo chí dẫn nguồn tin từ Anh khẳng định.

Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết áp đặt lệnh cấm bay để ngăn quân đội ủng hộ ông Gadhafi tấn công thành phố Benghazi - thành luỹ của lực lượng đối lập. Cơ quan này cũng cho phép “mọi biện pháp cần thiết” - kể cả quân sự - để bảo vệ người dân.

Hội đồng Bảo an LHQ đã chấp thuận nghị quyết trên vào lúc quan ngại tăng thêm đối với thường dân bị kẹt trong cuộc giao tranh giữa lực lượng trung thành với ông Gadhafi và chiến binh nổi dậy. Nghị quyết này do Li-băng, Pháp và Anh biên soạn nhằm thiết lập một Khu vực Cấm bay do Liên đoàn Ảrập yêu cầu.

Trước đó, các nhà ngoại giao đã tuyên bố trong 2 ngày vừa qua rằng nghị quyết có nhiều phần chắc sẽ bao gồm những biện pháp “đi xa hơn cả một Vùng Cấm Bay”, nhưng họ đã từ chối không nói rõ liệu điều đó có nghĩa là những cuộc không kích có nhắm mục tiêu hay một phương án nào khác.

NATO cho biết sẵn sàng can thiệp nếu LHQ cho phép lập vùng cấm bay tại Libya, cho dù có muộn màng. Đại diện 28 quốc gia Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương chuẩn bị kế hoạch phản ứng trong ba trường hợp : lập vùng cấm bay, cấm vận vũ khí, hoạt động cứu cấp nhân đạo. Tổng thư ký NATO tuyên bố, nếu LHQ sớm đạt được một thỏa thuận về Libya, sẽ giúp tránh được một chiến thắng khó thể chấp nhận được của ông Gadhafi.

Vào lúc các đại sứ tiếp tục thương nghị về văn bản, các lực lượng ủng hộ Gadhafi tiến gần hơn đến cứ địa Benghazi ở miền đông. Phe ủng hộ ông Gadhafi hôm qua đã tăng cường tấn công vào phe nổi dậy. Ông Gadhafi tuyên bố, hôm qua là trận chiến quyết định, và con trai ông, Saïf al-Islam hứa hẹn: “Tất cả sẽ kết thúc trong vòng 48 tiếng đồng hồ”. Pháo binh phe Gadhafi đã nã liên tục vào các khu dân cư tại Ajdabiah ở phía đông, và tin tức cho biết đã có những cuộc giao tranh dữ dội tại đây.

Kênh truyền hình chính thức loan báo đã chiếm được Misrata, thành phố lớn thứ ba của Libya, nhưng phe đối lập đã bác bỏ tin này. Cuộc chiến giữa hai phe tại Misrata cách Tripoli 200 km đã làm cho 18 người chết, phe nổi dậy loan báo đã bắn hạ hai chiếc máy bay toan ném bom xuống Benghazi, và khẳng định phe Gadhafi vẫn chưa tiến gần được thành phố.

Liên minh châu Âu hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế sẵn sàng giúp đỡ dòng người sơ tán đông đảo chạy trốn khỏi Libya, trước cuộc tiến quân nhanh chóng của lực lượng ủng hộ ông Gadhafi hướng về Benghazi, thành trì của phe nổi dậy.

Việt Hà
Theo Telegraph, Reuters