1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lesotho: Đảo chính quân sự, Thủ tướng chạy sang Nam Phi

(Dân trí) - Thủ tướng Lesotho, vương quốc nhỏ bé ở châu Phi, ngày 30/8 xác nhận quân đội đã tiến hành đảo chính và đang nắm giữ quyền lực, trong khi ông đã chạy sang nước Nam Phi láng giềng.

Thủ tướng Tom Thabane.

Thủ tướng Tom Thabane.

“Tôi đã bị phế truất khỏi quyền lực, không phải do người dân mà do các lực lượng vũ trang. Điều này là phi pháp”, Thủ tướng Tom Thabane cho biết với hãng tin Anh BBC.

Ông Thabane cũng cho biết ông chạy sang Nam Phi vì lo ngại cho tính mạng của mình.

Theo phóng viên BBC, thủ đô Maseru của Lesotho hiện đã yên tĩnh, sau khi quân đội chiếm các tòa nhà chủ chốt.

Lesotho đã trải qua một loạt cuộc đảo chính quân sự kể từ khi giành độc lập vào năm 1966.

Ông Thabane đã lãnh đạo chính phủ hợp nhất kể từ đó nhưng quốc hội đã bị ngưng từ tháng 6 khi có bất đồng trong liên minh của ông.

“Tôi đã đến Nam Phi sáng nay và sẽ trở lại ngay khi nào mạng sống của tôi không bị đe dọa…Tôi sẽ không trở lại Lesotho để bị giết”, ông Thabane nói.

Lesotho là quốc gia với hầu hết các vùng là vùng nông thôn, tứ phía bao quanh bởi Nam Phi.


Lesotho là quốc gia với hầu hết các vùng là vùng nông thôn, tứ phía bao quanh bởi Nam Phi.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters đưa tin một phát ngôn viên quân đội cho biết quân đội “ủng hộ cho một chính phủ được bầu dân chủ”.

Trước đó, binh sỹ được thấy trên đường phố thủ đô Maseru và đã có tiếng súng.

Các đài phát thanh đã bị ngưng phát sóng trong khi đường điện thoại bị cắt. Thông tin sau đó cho biết các đài và điện thoại đã hoạt động trở lại.

Bộ trưởng Thể thao Thesele Maseribane cho biết với hãng tin Pháp AFP rằng quân đội đã bao vây Hạ viện.

Trung Anh
Tổng hợp