1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo Triều Tiên giáng cấp Bộ trưởng Quốc phòng, theo dõi nhân vật số 2

(Dân trí) - Báo Hàn Quốc đưa tin Bộ tưởng Quốc phòng Triều Tiên có vẻ như đã bị giáng cấp từ tướng 4 sao xuống tướng 3 sao, trong khi lãnh đạo Kim Jong-un cài cắm gián điệp theo dõi người được xem là nhân vật số 2 ở Triều Tiên.

 

 

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên hôm thứ ba vừa qua đã phát video cho thấy ông Jang Jong-nam, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên, mặc quân phục với quân hàm 3 sao trên cầu vai khi phát biểu tại một cuộc mít-tinh.

 

Cuộc mít-tinh là để mừng sự kiện lãnh đạo Kim Jong-un trở thành ứng viên của Hội nghị nhân dân tối cao khóa 13 (tức quốc hội Triều Tiên).

 

Đoạn video đã làm dấy lên nghi ngờ ông Jang có thể đã bị giáng cấp. Nếu việc giáng cấp có thật, thì có vẻ như được thực hiện vào đầu năm nay. Báo chí Triều Tiên giới thiệu ông là tướng 4 sao khi ông tháp tùng lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm cung điện Mặt trời Kumsusan ở Bình Nhưỡng để tưởng nhớ 2 nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên vào ngày đầu năm mới 1/1.

 

Tin tức đưa ra gây nhiều bất ngờ bởi ông Jang được phong hàm tướng 4 sao chưa đầy 6 tháng trước đây.

 

Tuy nhiên, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dự đoán ông có thể sẽ sớm được phục cấp, do việc giáng cấp và phục cấp cho các tướng lĩnh quân sự thường xuyên được thực hiện dưới chính quyền ông Kim Jong-un.

 

Một số nhà phân tích cho rằng ông Kim dùng “kế” thường xuyên thay đổi chức vụ của các cá nhân để lôi kéo sự trung thành của các quan chức quân sự cấp cao.

 

Lãnh đạo Kim “cài đồng hương theo dõi nhân vật số 2”

 
Lãnh đạo Triều Tiên giáng cấp Bộ trưởng Quốc phòng, theo dõi nhân vật số 2

Trong bức ảnh được nhật báo Rodong Sinmun của Triều Tiên công bố ngày thứ ba vừa qua, lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức khác tới thăm một nhà trẻ ở Bình Nhưỡng mà không bỏ giày.

Trong khi đó tờ Chosun của Hàn Quốc đưa tin, có vẻ như lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thích những quan chức cùng quê, khi ông bổ nhiệm những người ở tỉnh Kangwon, nơi ông sinh ra, vào các vị trí chủ chốt.

 

Tờ Chosun dẫn một nguồn tin vào ngày 4/2 cho hay ông Pak Jong-nam đã được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Chức vụ này nhằm hỗ trợ cho Chủ nhiệm Choe Ryong-hae, đồng thời là một “tai mắt” của nhà lãnh đạo trẻ nhằm theo dõi ông Choe, người được xem là nhân vật số 2 ở Triều Tiên sau vụ xử tử người chú dượng của ông Kim, ông Jang Song-thaek.

  

“Ông Pak giống như là gián điệp mà ông Kim cài cắm vào trong Tổng cực chính trị”, Chosun dẫn nguồn tin cho biết. “Việc bổ nhiệm ông có thể là lời cám ơn cho mối quan hệ ông đã xây dựng với ông Kim suốt nhiều năm khi họ cùng chung quê hương.”

 

Nguồn tin cũng cho rằng việc bổ nhiệm ông Jang Jong-nam vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cũng có vẻ như liên quan đến việc ông này xuất thân từ tỉnh Kangwon.

 

Các chuyên gia về Triều Tiên cho rằng ông Kim sinh tại một ngôi nhà mùa hè gần Wonsan, Kangwon, và sống ở đó thời thơ ấu.

 

Vũ Quý

Theo Chosun, Yonhap