1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố đã đến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố đã đến Ukraine để gặp gỡ lực lượng Chechnya đang tham gia vào chiến dịch bao vây, tấn công thủ đô Kiev của Ukraine.

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố đã đến Ukraine - 1

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov (Ảnh: TASS).

Reuters đưa tin ngày 13/3, lãnh đạo vùng Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, tuyên bố đã đến Ukraine để gặp gỡ các binh sĩ Chechnya tham gia vào chiến dịch quân sự tại Ukraine. 

Trước đó, kênh truyền hình Grozny của Chechnya đăng một đoạn video trên trang Telegram cho thấy ông Kadyrov ngồi trong một căn phòng tối, thảo luận với các binh sĩ Chechnya về một hoạt động quân sự mà họ nói rằng diễn ra ở khu vực cách thủ đô Kiev chỉ 7 km. Tuy nhiên, bài viết không nêu rõ cuộc họp diễn ra ở vị trí cụ thể nào, khi nào.

Rạng sáng nay, ông Ramzan Kadyrov viết bình luận trên Telegram để đáp lại những hoài nghi về việc ông đã có mặt ở Ukraine. "Tại sao lại là đã đến hay chưa? Các vị đã xem đoạn video chưa", ông viết.

Video lãnh đạo Chechnya mặc quân phục xuất hiện ở Ukraine

Ông đăng kèm đoạn video tuyên bố đang ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine. Trong video này, ông Kadyrov được nhìn thấy mặc quân phục, đang họp với các binh sĩ trong một căn phòng. Nhà lãnh đạo Chechnya cho biết, đoạn video được ghi ở sân bay Hostomel, gần thủ đô Kiev.

"Hôm trước, chúng tôi cách Kiev 20 km còn bây giờ chúng tôi đã tiến gần hơn nữa. Hãy đoán xem chúng tôi đã gần đến mức nào?", ông Kadyrov viết trên Telegram và kêu gọi quân đội Ukraine đầu hàng. Lãnh đạo Chechnya gửi thông điệp đến Ukraine: "Các vị có thể thư giãn trong giây lát, không cần tìm kiếm chúng tôi đâu, vì chúng tôi sẽ tự tìm đến các vị. Tốt hơn hết hãy từ bỏ và đứng về phía chúng tôi, nếu không các vị sẽ đối mặt với dấu chấm hết".

Hiện hãng tin Reuters chưa thể xác thực đoạn video.

Trước đó, trong một tuyên bố ngày 4/3, người đứng đầu Chechnya đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép triển khai binh sĩ Chechnya tới các thành phố lớn của Ukraine nhằm nhanh chóng kết thúc chiến dịch quân sự ở quốc gia này. Ông cho biết, Chechnya sẵn sàng cử tình nguyện viên đến các vùng chiến sự nguy hiểm nhất ở Ukraine để chiến đấu cùng với quân đội Nga.

Những ngày đầu khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đông đảo binh sĩ Chechnya tập trung tại một quảng trường ở thủ đô Grozny được cho là tình nguyện lên đường tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đang mở rộng tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine, và có thể chuẩn bị tấn công thủ đô Kiev. Theo thông tin cuối tuần qua của giới tình báo Anh, lực lượng của Nga hiện chỉ cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 25 km. Giao tranh nổ ra khốc liệt ở các khu vực ngoại ô Kiev những ngày qua sau một thời gian đà tiến công của Nga bị chững lại do vấp phải sự kháng cự của quân đội Ukraine. Giới chức Ukraine tuyên bố, họ sẵn sàng đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng, nhưng sẽ không bao giờ đầu hàng.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine