1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Kiev nêu lý do phương Tây muốn người tị nạn Ukraine hồi hương

Đức Hoàng

(Dân trí) - Kiev nêu lý do một số quốc gia phương Tây muốn người Ukraine đang tị nạn ở những nước này trở về lại quê nhà sau gần 3 năm chiến sự.

Kiev nêu lý do phương Tây muốn người tị nạn Ukraine hồi hương - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số quốc gia châu Âu đang tiếp nhận người tị nạn Ukraine thực chất muốn đưa những người này về nước và đã nêu vấn đề này với ông một cách riêng tư.

Phát biểu tại diễn đàn "Ukraine 2024 Độc lập" ở Kiev vào hôm 27/8, ông Zelensky đã được hỏi về bài báo gần đây của Bloomberg rằng một số nước EU đã từ chối yêu cầu của Kiev về việc đưa những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ trở về nước.

Theo ông Zelensky, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã tiếp cận riêng với ông về việc đưa người Ukraine trở về, vì việc hỗ trợ những người tị nạn là "gánh nặng" khiến các quốc gia tiếp nhận là "rất tốn kém" ngân sách. Ông cho biết việc nói công khai điều đó sẽ "bất lợi về mặt chính trị" đối với họ.

"Sẽ dễ dàng hơn khi nêu vấn đề này tại một cuộc họp với tổng thống Ukraine, và sau đó nói rằng tổng thống đã yêu cầu đưa người Ukraine trở lại đất nước. Tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng không ép buộc", ông nói thêm.

Ông Zelensky cho biết khoảng 7,5 triệu người Ukraine đã tị nạn ở nước ngoài kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, con số này là 6,5 triệu.

"Chúng ta cần đưa người trưởng thành và trẻ em trở về Ukraine", ông nói thêm, giải thích rằng Kiev cần cả lính nghĩa vụ và công nhân để có đủ khả năng "nuôi" 10,5 triệu người về hưu.

Ông nhấn mạnh rằng điều này cần phải được thực hiện "mà không bị ép buộc, để họ muốn làm điều đó".

Tại cùng sự kiện, Thủ tướng Denis Shmigal cho biết đàn ông Ukraine sẽ phải lựa chọn giữa làm việc và chiến đấu, vì Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách từ thuế. Chính phủ ước tính rằng khoảng 800.000 nam giới Ukraine đã tìm cách lẩn trốn để tránh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Shmigal giải thích rằng nhiều người trong số họ làm việc bí mật để không gây sự chú ý với cơ quan tuyển quân, điều đó có nghĩa là tiền lương của họ được trả kín đáo bằng tiền mặt và không bị đánh thuế.

Ngân hàng Quốc gia Ukraine gần đây ước tính rằng 700.000 người Ukraine khác có thể rời khỏi đất nước vào năm tới. Ngân hàng cho biết trừ khi điều kiện kinh tế "bình thường hóa" và sớm trở lại, hầu hết những người tị nạn sẽ không muốn quay trở lại, đồng thời thúc giục Kiev tạo việc làm và xây dựng lại cơ sở hạ tầng nhà ở bị hư hại do giao tranh.

Hàng triệu người sang tị nạn ở các quốc gia láng giềng gây ra thách thức lớn cho chính phủ Ukraine.

Thứ nhất, Ukraine đang thiếu lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến và đang đẩy mạnh các nỗ lực tuyển quân để xây dựng quân đội đối phó với Nga. Thứ hai, nền kinh tế Ukraine đang gặp hàng loạt khó khăn vì chiến sự và cần lực lượng lao động để tái thiết.

Hồi tháng 1, Tổng thống Zelensky cho rằng nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đang ở nước ngoài nên trở về Ukraine để hỗ trợ nền kinh tế của đất nước và cũng như bảo vệ quê hương.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine