1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine

Khoảnh khắc lũ quét dữ dội cuốn trôi nhà cửa ở Ấn Độ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lũ quét cuốn trôi một phần thị trấn Ấn Độ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Khoảnh khắc lũ quét dữ dội cuốn trôi nhà cửa ở Ấn Độ - 1

Bùn đất trên các tuyến đường của thị trấn sau lũ quét dữ dội (Ảnh: AFP).

Các đội cứu hộ đã được triển khai vào ngày 5/8 tới khu vực dãy Himalaya của Ấn Độ sau khi lũ quét tràn qua một thung lũng núi, dường như đã cuốn trôi phần lớn một thị trấn, nơi ít nhất 4 người đã thiệt mạng.

Các video phát trên truyền thông Ấn Độ cho thấy dòng nước đục ngầu cuốn trôi các tòa nhà dân cư nhiều tầng ở khu du lịch Dharali, bang Uttarakhand.

Khoảnh khắc lũ quét dữ dội cuốn trôi nhà cửa Ấn Độ (Video: RT).

Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Pushkar Singh Dhami, cho biết các đội cứu hộ đã được triển khai “với quy mô như trong tình trạng thời chiến”.

Quan chức địa phương cấp cao Prashant Arya cho biết đã có 4 người thiệt mạng, trong khi các quan chức khác cảnh báo con số có thể còn tăng lên.

“May mắn là hầu hết người dân đang ở một lễ hội tại một khu vực an toàn”, một quan chức phòng chống thảm họa cho biết.

Quân đội Ấn Độ cho hay các đội của họ đã đến được thị trấn.

Các hình ảnh do quân đội công bố, chụp lại hiện trường sau khi dòng nước chính đã rút, cho thấy một dòng bùn chảy chậm. Một vùng rộng lớn của thị trấn bị ngập trong lớp bùn đất dày.

Tại một số nơi, bùn đã ngập tới tận mái nhà.

Khoảnh khắc lũ quét dữ dội cuốn trôi nhà cửa ở Ấn Độ - 2

(Ảnh: AFP).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ chia buồn với những người “bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”.

“Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân”, ông nói trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.

Thủ hiến Dhami cho biết lũ quét là do mưa lớn đột ngột và dữ dội.

“Tin tức về thiệt hại nặng nề do lũ quét gây ra… thật đau lòng và đáng lo ngại", ông nói.

“Tôi đang liên lạc thường xuyên với các quan chức cấp cao, và tình hình đang được giám sát chặt chẽ. Tôi cầu nguyện Thượng đế bảo vệ mọi người được an toàn", ông nhấn mạnh.

Cục Khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo đỏ cho khu vực này và ghi nhận lượng mưa “rất lớn” lên đến khoảng 21cm tại một số nơi ở Uttarakhand.

Lũ lụt và sạt lở đất gây chết người là hiện tượng thường gặp trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, nhưng các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu kết hợp với đô thị hóa đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng này.

Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc năm ngoái từng cảnh báo rằng các đợt lũ lụt và hạn hán ngày càng dữ dội là “tín hiệu báo động” cho tương lai, khi biến đổi khí hậu đang tác động tới đời sống con người.

Theo AFP