1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khán đài sân vận động Ấn Độ bất ngờ đổ sập giữa trận thi đấu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một khán đài sân vận động Ấn Độ bất ngờ sập xuống trong khi đang diễn ra trận đấu thuộc giải thi đấu môn Kabaddi, khiến hơn 100 người bị thương.

Khán đài sân vận động Ấn Độ bất ngờ đổ sập giữa trận thi đấu

Khán đài sân vận động Ấn Độ bất ngờ đổ sập giữa trận thi đấu - 1

Hiện trường vụ việc (Ảnh: PTI).

Theo Dailymail, vụ việc xảy ra vào ngày 22/3 tại Suryapet, Ấn Độ. Một khán đài bằng gỗ đã sập xuống, gây ra khung cảnh náo loạn tại hiện trường. Khoảng 100 người đã bị thương, trong đó ít nhất 20 khán giả bị thương nặng. Hai người đang trong tình trạng nguy kịch đã được nhanh chóng đưa đi bệnh viện.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy phần khán đài, nơi có khoảng 400 khán giả đang ngồi, bị sập xuống ngay trước trận khai mạc của giải vô địch Kabaddi thiếu niên lần thứ 47.

Khung cảnh đã trở nên hỗn loạn sau vụ việc và mọi người khẩn trương tham gia cứu hộ các nạn nhân. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố sập khán đài. Truyền thông địa phương cho hay, nó có thể liên quan tới việc khán đài được làm bằng các nguyên liệu có cấu trúc không đủ vững chắc để giữ được hàng trăm người ngồi trên.

Giải thi đấu môn Kabaddi có sự tham gia của 1.500 vận động viên từ 29 bang, bao gồm đội nam và đội nữ.

Kabaddi bắt nguồn từ Nam Á, là một môn thể thao đồng đội được yêu thích ở khu vực. Có thông tin cho rằng môn này từng được chơi vào thời Ấn Độ cổ đại và cũng được xem là môn thể thao truyền thống của Bangladesh.