1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khám phá đất nước Haiti qua tuần lễ văn hóa tại Hà Nội

(Dân trí) - "Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam" nhằm giới thiệu lịch sử, văn hóa, âm nhạc, ẩm thực của Haiti, quốc đảo ở vùng Caribê vốn còn xa lạ với phần đông người dân Việt Nam.

Đại sứ Haiti Jean Lesly Benoit phát biểu tại buổi lễ khai mạc “Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam”.

Đại sứ Haiti Jean Lesly Benoit phát biểu tại buổi lễ khai mạc “Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam”.
 
Nhân kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Haiti (1/1/1804 - 1/1/2015) và nhìn lại 5 năm sau ngày thảm họa động đất kinh hoàng đối với đất nước Haiti (12/1/2010), Đại sứ quán Haiti tại Hà Nội tổ chức sự kiện “Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam”.

Sự kiện được Đại sứ quán Haiti, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp tổ chức.

Sự kiện nhằm giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên và tinh thần của đất nước, con người và văn hóa Haiti, đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế-thương mại, đầu tư giữa Haiti và Việt Nam. Các bên tổ chức cũng hi vọng tạo nét đa dạng trong dòng chảy đa văn hóa tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc ngày 12/1, Đại sứ Haiti Jean Lesly Benoit cho hay qua tuần lễ văn hóa, Đại sứ quán muốn nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về đất nước Haiti. Theo ông Benoit, đây thực sự là một cơ hội tốt để giới thiệu với người dân Việt Nam về Haiti, về vị trí đất nước và nền văn hóa của quốc đảo này.
 
 
Một góc của triển lãm nghệ thuật tại Đại sứ quán Haiti.
Một góc của triển lãm nghệ thuật tại Đại sứ quán Haiti.
 
Tâm điểm của Tuần lễ văn hóa Haiti là triển lãm nghệ thuật về lịch sử và văn hóa của Haiti. Các sản phẩm thủ công đặc trưng của người Haiti cũng được trưng bày trong triển lãm này.
 
Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Haiti chính thức thiết lập năm 1997. Những năm gần đây, Haiti và Việt Nam đang trở thành đối tác mới của nhau trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư, tiêu biểu nhất là hợp tác viễn thông và xuất khẩu gạo. Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình tái thiết đất nước Haiti.
 
Tại buổi lễ, Đại sứ Benoit đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa hai nước.
 
Đại sứ Benoit (trái) giới thiệu với các vị khách về triển lãm nghệ thuật.
Đại sứ Benoit (trái) giới thiệu với các vị khách về triển lãm nghệ thuật.

Ông Benoit cho hay Haiti mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về các lĩnh vực du lịch, y tế, thủy sản, nông nghiệp.

Theo Đại sứ Benoit, Haiti sẵn sàng mở cửa và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tư. “Chúng tôi mong đợi sẽ có nhiều sự đầu tư hơn từ phía Việt Nam, mong đợi Việt Nam sẽ là một nhà đầu tư lớn cho đất nước Haiti của chúng tôi”, ông nói.

Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng giám đốc kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel, cho hay công ty Viettel đã đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực viễn thông tại Haiti trong 5 năm qua và xây dựng thành công chi nhánh của công ty tại quốc đảo Caribê.

Ông Dũng cho biết, Viettel dự định đầu tư lâu dài tại Haiti. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp dịch vụ viễn thông, đưa các dịch vụ tiên tiến trên thế giới vào thị trường Haiti, sau đó chuyển sang các lĩnh vực công nghệ thông tin khác.

“Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam” diễn ra từ 12-16/1/2015 tại Đại sứ quán Haiti ở địa chỉ 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.

An Bình