1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kazakhstan tuyên bố "đập tan" khủng bố, khôi phục trật tự

Thành Đạt

(Dân trí) - Cơ quan an ninh Kazakhstan tuyên bố tình hình đất nước đã ổn định sau khi các cuộc bạo loạn được kiểm soát.

Kazakhstan tuyên bố đập tan khủng bố, khôi phục trật tự - 1

Các binh sĩ đối phó bạo loạn tại Almaty, Kazakhstan (Ảnh: Reuters).

"Tính đến ngày 10/1, tình hình ở Kazakhstan đã ổn định và nằm trong tầm kiểm soát. Lực lượng chống khủng bố quốc gia và các khu vực đã loại trừ các điểm nóng của các mối đe dọa khủng bố. Tất cả các tòa nhà hành chính ở các thành phố Almaty, Kyzylorda, Taldykorgan và Taraz đã loại bỏ hoàn toàn những kẻ khủng bố", tuyên bố của Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan cho biết.

Theo Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan, các cơ sở chiến lược quan trọng và các địa điểm cất giữ vũ khí đều được đảm bảo an toàn giữa lúc làn sóng bạo loạn bùng phát.

"Các hoạt động truy quét đang được tiến hành ở những nơi mà các chiến binh và những người tham gia bạo loạn có thể ẩn náu. Các bằng chứng về các hoạt động tội phạm đang được thu thập", tuyên bố cho biết thêm.

Ủy ban cũng kêu gọi người dân Kazakhstan hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định những đối tượng tham gia vào các hoạt động khủng bố, đồng thời giao nộp vũ khí và đạn dược bị đánh cắp trong các cuộc bạo động.

Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết 7.939 người đã bị bắt giữ trong các vụ bạo loạn tại nước này trong một tuần qua. Truyền thông Nga và truyền thông nhà nước Kazakhstan đưa tin 164 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

"Tôi nghĩ rằng đã có âm mưu nào đó liên quan đến các thế lực phá hoại trong nước và nước ngoài", Ngoại trưởng Kazakhstan Yerlan Karin nói với đài truyền hình nhà nước hôm 10/1, song không nêu tên bất kỳ nghi phạm nào.

Trong bối cảnh bạo loạn bùng phát trên khắp cả nước, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tuần trước đã đề nghị sự hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), một liên minh quân sự gồm 5 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và Nga. Quân đội Nga chiếm phần lớn trong hoạt động triển khai tới Kazakhstan.

Nga tiếp tục đưa quân tới Kazakhstan

Trong bài phát biểu trước cuộc họp trực tuyến của CSTO hôm nay, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nói rằng trật tự hiện đã được khôi phục ở Kazakhstan, nhưng cuộc săn lùng "những kẻ khủng bố" vẫn đang tiếp diễn.

"Dưới chiêu bài của các cuộc biểu tình tự phát, một làn sóng bất ổn đã nổ ra. Rõ ràng mục tiêu chính là phá hoại trật tự hiến pháp và giành chính quyền. Chúng ta đang nói về một âm mưu đảo chính", ông Tokayev nói.

Tổng thống Tokayev nói rằng hoạt động "chống khủng bố" quy mô lớn và sứ mệnh của CSTO sẽ sớm kết thúc. Lực lượng CSTO được triển khai tới Kazakhstan gồm 2.030 binh sĩ và 250 khí tài quân sự.

"Đòn đánh chính nhắm vào (thành phố) Almaty. Sự thất thủ của thành phố này sẽ mở đường cho việc tiếp quản khu vực đông dân cư phía nam và sau đó là cả đất nước. Sau đó họ lên kế hoạch chiếm giữ thủ đô", ông Tokayev nói về kế hoạch của những kẻ bạo loạn.

Tổng thống Tokayev cũng bảo vệ quyết định mời lực lượng quân sự do Nga dẫn đầu vào Kazakhstan. Ông cho rằng những nghi ngờ về tính hợp pháp của sứ mệnh đó xuất phát từ việc thiếu thông tin.

Theo Tổng thống Tokayev, Kazakhstan sẽ sớm cung cấp bằng chứng cho cộng đồng quốc tế về những gì đã xảy ra. 16 thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng, trong khi thương vong dân sự vẫn đang được thống kê.

Theo tass.com