1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel ra tối hậu thư, kêu gọi Hamas đầu hàng

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đưa ra tối hậu thư cho các chiến binh Hamas giữa lúc xung đột leo thang.

Israel ra tối hậu thư, kêu gọi Hamas đầu hàng - 1

Xe cứu thương chở người Palestine bị thương trong một cuộc biểu tình ủng hộ Gaza ở Nablus, Bờ Tây ngày 13/10 (Ảnh: Shutterstock).

"Hamas có hai lựa chọn: thiệt mạng ngay tại vị trí của họ hoặc đầu hàng vô điều kiện", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đưa ra tối hậu thư cho lực lượng Hamas hôm nay 17/10.

"Máy bay của chúng tôi sẽ vươn tới mọi nơi… mỗi tên lửa đều có một mục tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp cận từng thành viên của Hamas", ông Gallant nói với các phi công của Lực lượng Không quân Israel trong chuyến thăm căn cứ không quân Nevatim.

"Chúng tôi sẽ xóa sổ tổ chức Hamas và phá hủy mọi năng lực của tổ chức này", quan chức quốc phòng Israel cảnh báo.

Bộ Y tế Israel cho biết 344 người trong số 4.229 người bị thương do vụ tấn công của Hamas ngày 7/10 vẫn đang nằm trong bệnh viện. Theo cơ quan y tế Israel, 82 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Số người chết vì vụ tấn công đã lên tới hơn 1.400 người.

Trong khi đó, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế Palestine, hơn 2.800 người đã thiệt mạng và gần 10.800 người bị thương trong các cuộc tấn công trả đũa của Lực lượng Phòng vệ Israel nhằm vào Dải Gaza.

Mohammed Abu Selmia, người đứng đầu bệnh viện Shifa, trung tâm y tế lớn nhất Gaza, nói với AP rằng khoảng 1.200 người, trong đó có 500 trẻ em, có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập do các cuộc không kích của Israel vào Gaza.

Theo Abu Selmia, con số trên được đưa ra dựa trên số cuộc gọi cấp cứu mà các cơ quan ứng phó khẩn cấp nhận được.

"Rất nhiều lần các bác sĩ nói rằng họ nghe thấy nạn nhân la hét, nhưng họ không thể làm gì được", ông Abu Selmia cho biết.

Theo thông báo của Israel, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố xung đột sẽ không chấm dứt cho đến khi Israel phá hủy năng lực quân sự của Hamas.

"Thủ tướng đã nói rõ rằng Israel đã bị tấn công bởi những kẻ tàn bạo, Israel đã quyết tâm tham chiến và đoàn kết, và sẽ không dừng lại cho đến khi phá hủy được năng lực kiểm soát và quân sự của Hamas", thông báo cho biết thêm.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ "xóa sổ" Hamas, thông qua quyết định ban bố tình trạng thời chiến và tuyên chiến với Hamas sau khi lực lượng này bất ngờ tấn công quy mô lớn vào Israel. 

Quân đội Israel đã yêu cầu người dân ở phía bắc Dải Gaza sơ tán về phía nam để đến nơi an toàn, trước khi Israel mở cuộc tấn công tổng lực trên bộ.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan cũng khẳng định, Israel "không quan tâm" đến việc kiểm soát Dải Gaza, nhưng sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để loại bỏ Hamas.

Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog nhấn mạnh mục tiêu "nghiền nát cỗ máy chiến tranh" của Hamas, nhưng khẳng định Israel không có mong muốn kiểm soát Dải Gaza.

Người đứng đầu chính quyền Palestine kêu gọi chấm dứt thương vong cho dân thường, thả tù nhân và phản đối bạo lực. Ông Abbas cũng kêu gọi Israel ngừng gây hấn ở Gaza và ngay lập tức bảo vệ dân thường Gaza bằng cách mở hành lang nhân đạo để cung cấp vật tư y tế, nước, điện và nhiên liệu cho người dân Gaza.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas