1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran tuyên bố có khả năng sản xuất nhiên liệu hạt nhân

(Dân trí) - Iran hôm nay tuyên bố bắt đầu làm giàu uranium với 3.000 máy ly tâm, và hiện họ đã có khả năng sản xuất nhiên liệu hạt nhân “ở cấp độ công nghiệp”.

Chính Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đưa ra tuyên bố trên trong buổi lễ tại nhà máy làm giàu uranium ở Natanz. Và khi được hỏi Iran đã bắt đầu bơm khí uranium vào 3.000 máy ly tâm hay chưa, nhà thương thuyết hạt nhân Ali Larijani trả lời: “Vâng, đã”. Tuy ông không nói thêm, nhưng đây là lời khẳng định đầu tiên chứng tỏ Iran đã lắp đặt thêm nhiều máy ly tâm sau nhiều tháng tuyên bố sẽ thực hiện điều này. Cho đến trước thời điểm hiện nay, người ta chỉ biết Iran có 328 máy ly tâm đang hoạt động.

 

Ngoài ra, Tổng thống Iran khẳng định Iran đã hợp tác với cơ quan năng lượng hạt nhân của LHQ, cho phép họ thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, như để thách thức đe doạ trừng phạt của LHQ, ông cảnh báo, “Đừng làm điều gì để đất nước lớn lao này phải xem xét lại chính sách của mình”.

 

“Tôi vinh dự được tuyên bố rằng ngày hôm nay đất nước thân yêu của chúng ta đã gia nhập câu lạc bộ hạt nhân và có thể sản xuất nhiên liệu hạt nhân ở cấp độ công nghiệp.” - Ahmadinejad nói.

 

Còn Larijani khẳng định Iran sẵn sàng đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của họ là mang mục đích hoà bình. Ông kêu gọi phương Tây nên chấp nhận chương trình hạt nhân của Iran như một thực tế.

 

Hôm nay, trên khắp Iran, các trường học đều đổ những hồi chuông dài để đánh dấu “ngày năng lượng hạt nhân của đất nước”. Nhân dịp này, chính phủ Iran cũng gửi tin nhắn chúc mừng tới hàng triệu người dùng điện thoại di động.

 

Nhưng theo các chuyên gia, nhà máy Natanz cần khoảng 50.000 đến 60.000 máy ly tâm mới đủ để sản xuất nhiên liệu cho một lò phản ứng hoặc một đầu đạn hạt nhân.

 

Trong quá trình làm giàu, khí uranium được bơm vào trong một “tầng” của hàng ngàn máy ly tâm. Những máy này quay tròn với tốc độ siêu âm thanh để tinh lọc uranium. Uranium được làm giàu ở cấp độ thấp, ít nhất là 3%, có thể dùng làm nhiên liệu, trong khi ở cấp độ cao, hơn 90%, có thể dùng để sản xuất vũ khí.

 

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tại Vienna hiện chưa có bình luận gì về tuyên bố mới của Iran.

 

Hội đồng Bảo an hồi tháng 12 vừa qua đã áp dụng một số lệnh trừng phạt. Tháng trước cơ quan này áp dụng thêm một số biện pháp nữa và đưa ra hạn chót là vào cuối tháng 5 tới Iran phải ngưng chương trình làm giàu của mình. Nếu không, họ sẽ bị trừng phạt mạnh tay hơn.

 

Tuy nhiên, đài truyền hình quốc gia Iran hôm nay cho biết một tướng trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đến thăm Nga mà không có bất kỳ trở ngại nào, mặc dù theo lệnh cấm vận của LHQ ông bị hạn chế đi lại.

 

Ngoài ra trang web của đài truyền hình cũng trích lời tướng Mohammad Baqer Zolqadr, thứ trưởng nội vụ phụ trách vấn đề an ninh Iran cho biết, chuyến đi 6 ngày của ông tới Moscow đã kết thúc vào ngày hôm nay. Chuyến đi cho thấy sự “vô hiệu lực của bản nghị quyết (của LHQ)”.

 

Bản nghị quyết yêu cầu tất cả chính phủ các nước phải cấm cửa 15 cá nhân ở Iran và trong trường hợp đặc biệt, họ phải thông báo chuyến viếng thăm của 15 cá nhân đó cho một uỷ ban của LHQ.

 

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Andrei Krivtsov xác nhận tướng Zolqadr đã đến thăm Nga. Ông lý giải nghị quyết của LHQ không cấm các cá nhân đã được nêu, mà chỉ kêu gọi các nước cảnh giác cao độ “đối với những người liên quan trực tiếp tới các chương trình hạt nhân”. Điều này có nghĩa là ông Zolqadr không liên quan gì đến các chương trình hạt nhân.

 

 

Nguyên Hạ

Theo AP