Iran ra “tối hậu thư” cho Mỹ sau thời hạn 60 ngày đàm phán

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và các khu vực lân cận nếu Mỹ không thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình tạm thời trong vài tuần tới.

Iran ra “tối hậu thư” cho Mỹ sau thời hạn 60 ngày đàm phán - 1

Đường phố Tehran (Ảnh: Reuters).

"Trong khoảng thời gian ngắn vài tuần do Iran đưa ra, Mỹ phải thực thi toàn bộ các điều khoản của thỏa thuận. Đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán nào tiếp theo", một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố.

Ông cho biết thêm, các bên trung gian sẽ chuyển thông tin chi tiết về thời hạn của Tehran tới Washington và các quốc gia trong khu vực.

"Các lực lượng Iran phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và vùng lân cận, bởi Iran đã sẵn sàng đưa ra các quyết định khó khăn và hành động”, ông nói.

Quan chức này nhấn mạnh thêm, nếu Mỹ bỏ lỡ thời hạn trên và nỗ lực ngoại giao thất bại, Tehran sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự "chính xác và kịp thời" nhằm phá vỡ sự phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.

Ông cũng khẳng định Tehran đang chuyển hướng chính sách từ phòng thủ sang tấn công do dần mất niềm tin vào hiệu quả đàm phán với Washington.

"Mỹ sẽ không cam kết thực hiện bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Vì vậy, việc gây áp lực lên đối phương hay trông chờ vào các bên trung gian với hy vọng đạt được hòa bình lâu dài là điều phi thực tế”, ông nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột đã kết thúc hôm 17/8.

Hồi tháng 6, thông qua nỗ lực trung gian của Pakistan, Mỹ và Iran đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) gồm 14 điểm, hướng tới chấm dứt các hành động thù địch, mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số hạn chế tài chính đối với Iran và tạo nền tảng cho đàm phán về chương trình hạt nhân.

Hai bên đặt ra thời hạn 60 ngày đàm phán để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, tranh cãi liên quan đến hoạt động và quyền kiểm soát eo biển Hormuz nhanh chóng làm suy yếu MOU. Ngày 8/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố MOU đã “kết thúc”.

Kể từ đó, Mỹ liên tục tiến hành các cuộc tập kích vào Iran, cáo buộc Tehran không tuân thủ thỏa thuận khi tiếp tục tấn công các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Washington cũng tìm cách gia tăng sức ép kinh tế với Tehran. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế “chưa từng thấy” với Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi Mỹ quay lại thỏa thuận.

Về phần mình, Tổng thống Trump hôm qua tuyên bố Iran sẽ không đưa ra một thỏa thuận mà ông cho là cần thiết để chấm dứt cuộc chiến với Mỹ.

"Họ sẽ không đưa ra kiểu thỏa thuận mà tôi cho là cần thiết. Hãy nhìn xem, chúng ta ở đó vì một lý do duy nhất: Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân", ông phát biểu với các nhà báo tại Phòng Bầu dục.

Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược của ông đối với Iran. Trước đó vào sáng 17/8, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social: "Mục tiêu số một luôn luôn là: Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có muốn gia hạn thỏa thuận tạm thời với Iran hay không, ông Trump thẳng thừng đáp: "Không".

Vài giờ trước đó, trả lời phỏng vấn Fox News qua điện thoại, ông Trump cho rằng Iran "nên giơ cờ trắng đầu hàng”.

Ông cũng dọa đánh bom đồng minh Oman nếu nước này cản trở các nỗ lực của Mỹ đàm phán với Iran. "Nếu Oman cản trở, chúng tôi sẽ ném bom họ dữ dội", ông Trump nói.

Theo AFP