Iran phóng loạt tên lửa, tấn công trung tâm chỉ huy và căn cứ quân sự Mỹ

(Dân trí) - Iran tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo tấn công trung tâm chỉ huy và căn cứ không quân của Mỹ tại Trung Đông.

Iran phóng loạt tên lửa, tấn công trung tâm chỉ huy và căn cứ quân sự Mỹ - 1

Tên lửa Iran khai hỏa về phía mục tiêu (Ảnh: PressTV).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Mỹ tại khu vực Tây Á cùng căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan bằng 10 tên lửa đạn đạo, trong đợt trả đũa thứ hai nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào lãnh thổ Iran.

Lực lượng Không quân thuộc IRGC đã tiến hành các cuộc tấn công vào lúc 14h20 giờ địa phương ngày 9/7. Các đòn tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau chiến dịch trả đũa đầu tiên của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait trong ngày 8/7.

"Trong tuyên bố trước đó, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ mở rộng tấn công sang các căn cứ khác của đối phương trong khu vực nếu họ tiến hành thêm bất kỳ hành động xâm phạm nào”, IRGC cảnh báo.

"Ở giai đoạn thứ hai này, chúng tôi đã thực hiện đúng lời cảnh báo đó để đáp trả các hành động xâm phạm của quân đội Mỹ”, IRGC nhấn mạnh.

Theo IRGC, "trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương tại Tây Á cùng căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan đã bị tàn phá bằng 10 tên lửa đạn đạo”.

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ

Căn cứ Al-Azraq là một cơ sở quân sự quan trọng được lực lượng Mỹ sử dụng tại Jordan. IRGC cảnh báo sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nếu Mỹ vẫn duy trì các hành động quân sự chống lại Iran.

"Nếu quân đội Mỹ tiếp tục các hành động xâm phạm, những căn cứ còn lại của Mỹ trong khu vực sẽ không thể tránh khỏi hỏa lực dữ dội của chúng tôi", tuyên bố của IRGC nhấn mạnh.

Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang nghiêm trọng, sau khi lực lượng Mỹ tấn công các khu vực ven biển của Iran trong 2 ngày 8/7 và 9/7.

Truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ tại Bandar Abbas, đảo Qeshm, Konarak, Chabahar và Mahshahr. Một tuyến đường sắt nối Tehran với Mashhad cùng nhiều cây cầu ở miền Đông Iran cũng bị tấn công.

Giới chức Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã khiến ít nhất 14 quân nhân và dân thường Iran thiệt mạng, trong khi 78 người khác bị thương.

Mỹ trút hỏa lực tấn công 90 mục tiêu của Iran

Để đáp trả, IRGC tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch trả đũa quy mô lớn, tấn công 85 mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait trong ngày 8/7. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm cảng Salman, khu vực hoạt động của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, căn cứ Camp Arifjan, căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, cùng các căn cứ tại Juffair và Sheikh Isa của Bahrain.

IRGC cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ.

Trưởng đoàn đàm phán Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, khẳng định lập trường của Tehran và gửi thông điệp cứng rắn tới Washington: "Nếu các ông tấn công, các ông sẽ bị đáp trả. Eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại theo các điều kiện do Iran sắp xếp, chứ không phải dưới sức ép hay đe dọa của Mỹ”.

IRGC cho rằng lực lượng này đã chứng minh năng lực tên lửa có độ chính xác cao và đủ khả năng vươn sâu vào khu vực của đối phương.

Theo tuyên bố, việc phá hủy căn cứ Al-Azraq - một trung tâm hậu cần và tác chiến quan trọng của Mỹ cùng các lực lượng liên quân trong khu vực - đánh dấu bước leo thang đáng kể trong đòn đáp trả quân sự của Iran.

Theo PressTV