1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel thề đáp trả đau đớn sau khi Iran phóng hơn 500 tên lửa

Minh Phương

(Dân trí) - Iran được cho là đã phóng tổng cộng gần 500 tên lửa về phía Israel. Israel cho rằng Iran đã "phạm sai lầm lớn" và thề sẽ "đáp trả đau đớn".

Israel thề đáp trả đau đớn sau khi Iran phóng hơn 500 tên lửa - 1

Israel đánh chặn hàng trăm tên lửa Iran hôm 1/10 (Ảnh: Reuters).

Jerusalem Post dẫn nguồn thạo tin cho biết Iran đã phóng tổng cộng gần 500 tên lửa nhằm vào Israel trong cuộc tấn công tối 1/10. Trước đó, phía Israel ước tính con số này chỉ khoảng 180 tên lửa.

Theo hãng tin Mehr News, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào 3 căn cứ quân sự của Israel xung quanh Tel Aviv trong một đợt phóng tên lửa hôm 1/10.

Iran hiện chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin về quy mô cuộc tập kích. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá, quy mô vụ tấn công gấp đôi cuộc tập kích tên lửa của Iran hồi tháng 4.

Hôm 14/4, Iran đã phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel để đáp trả việc Israel bị cáo buộc tấn công tòa nhà lãnh sự của Iran tại thủ đô Damascus, Syria, khiến một số sĩ quan cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định Iran không thông báo trước về kế hoạch phóng tên lửa. Thay vào đó, tình báo Mỹ đã phát hiện ra kế hoạch của Tehran và cảnh báo cho Israel.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho hay, các tàu khu trục của họ triển khai ở Trung Đông đã phóng hơn 10 tên lửa đánh chặn cuộc tấn công của Iran. Ngoài ra, một số đối tác khác cũng hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa Iran, song danh tính của các đối tác này chưa được tiết lộ.

Israel thề đáp trả đau đớn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Iran "đã phạm sai lầm lớn" và "sẽ phải trả giá" vì đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào nước này.

"Tối nay, Iran lại tấn công Israel bằng hàng trăm tên lửa. Cuộc tấn công này đã thất bại. Nó đã bị ngăn chặn nhờ hệ thống phòng không của Israel, hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ tuân theo quy tắc đã thiết lập: bất cứ ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công lại".

Ông cũng cảm ơn nỗ lực của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng như sự hỗ trợ của Mỹ nhằm ngăn chặn vụ tấn công.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz nhấn mạnh, cuộc tấn công của Iran đã "vượt lằn ranh đỏ" và cộng đồng quốc tế cần đứng về phía Israel để ngăn chặn trước khi quá muộn.

Về phần mình, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon tuyên bố: "Chúng tôi sẽ hành động. Iran sẽ sớm cảm nhận được hậu quả. Chúng tôi sẽ đáp trả rất đau đớn".

Ông cho biết thêm "khoảng 10 triệu người đã bị buộc phải vào hầm tránh bom" khi Iran tấn công.

"Hãy tưởng tượng toàn bộ người dân thành phố New York trong 10 phút phải tìm nơi trú ẩn, cả trẻ em, trẻ sơ sinh, người già. Đó là những gì đã xảy ra ở Israel", ông nói.

Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp để lên án cuộc tấn công của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết, Washington sẽ phối hợp với Israel để đáp trả Iran trong những ngày tới. Ông không nói liệu chương trình hạt nhân của Iran có phải là mục tiêu hợp pháp để Israel trả đũa hay không, nhưng cho hay Mỹ sẽ thảo luận với Israel về các biện pháp đáp trả trước khi bình luận công khai.

Theo Guardian, TASS