Iran phản bác cáo buộc của Mỹ về đội bóng đá tham dự World Cup

(Dân trí) - Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) phủ nhận cáo buộc của Washington rằng một người có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tìm cách lên chuyến bay của đội tuyển Iran tới Mỹ hôm 20/6.

Iran phản bác cáo buộc của Mỹ về đội bóng đá tham dự World Cup - 1

Đội tuyển bóng đá Iran (Ảnh: Reuters).

FFIRI nhận định tuyên bố này là sai sự thật và “hoàn toàn vô căn cứ”. Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin nói với Fox News hôm 21/6 rằng một người dưới danh nghĩa là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran đã tìm cách lên chuyến bay của đội tuyển từ Mexico tới Los Angeles để dự trận World Cup gặp Bỉ, nhưng đã bị ngăn chặn.

Ông Mullin không nêu tên người này nhưng cáo buộc ông có “liên hệ trực tiếp” với IRGC, điều mà FFIRI bác bỏ hoàn toàn. Chủ tịch FFIRI hiện nay là Mehdi Taj.

FFIRI tuyên bố lên án những phát biểu của ông Mullin và coi điều này là không đúng sự thật, hoàn toàn không có căn cứ. Theo FFIRI, cáo buộc rằng một đại diện chính thức của Liên đoàn Bóng đá Iran đã tìm cách lên máy bay để nhập cảnh vào Mỹ nhưng bị ngăn cản là thiếu sự chính xác.

"Cáo buộc này vô lý đến mức chính những người đưa ra nó cũng biết rõ rằng sự việc đó chưa từng xảy ra", FFIRI nói.

Trước đó trong ngày 21/6, ông Mullin nói với Fox News: “Khi chúng tôi bắt đầu điều tra về người này, ông ta chỉ mới được bổ nhiệm từ năm 2022 và chúng tôi đã không cho phép ông ta lên máy bay.

“Người tìm cách lên máy bay hôm qua có liên hệ trực tiếp với IRGC", Bộ trưởng Mỹ cáo buộc.

Trong những ngày qua, huấn luyện viên trưởng Iran Amir Ghalenoei tuyên bố đội bóng của ông là “đội tuyển bị đối xử bất công nhất” liên quan tới những diễn biến khi đội này thi đấu trên đất Mỹ. Iran chỉ được đến Mỹ 1 ngày trước trận đấu và phải rời đi ngay trong ngày sau khi trận đấu kết thúc, điều mà đội tuyển nước này cho rằng ảnh hưởng tiêu cực tới họ. 

Hành trình World Cup của Iran đã rơi vào tình trạng xáo trộn kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại phía Tehran vào ngày 28/2. Cuối cùng, Iran vẫn quyết định tham dự giải đấu dù FIFA bác bỏ đề nghị chuyển 3 trận đấu vòng bảng của họ ra khỏi lãnh thổ Mỹ.

11 thành viên quan trọng của đội, bao gồm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, các nhân viên hỗ trợ ban huấn luyện và cán bộ truyền thông, không được Mỹ cấp thị thực, khiến công tác chuẩn bị của đội tuyển gặp thêm nhiều khó khăn.

Giải thích về việc này, người đứng đầu Nhóm công tác World Cup của Nhà Trắng Andrew Giuliani dẫn lại phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Marco Rubio về việc từ chối cấp phép cho những người bị cáo buộc là có liên hệ trực tiếp với IRGC.

“Ngoại trưởng Rubio đã nói rất rõ: Bất kỳ ai có liên hệ trực tiếp với IRGC sẽ không được vào nước Mỹ, và World Cup sẽ không phải là lý do để họ được phép nhập cảnh”, ông Giuliani nói.

Trong tuyên bố phát đi hôm 21/6, FFIRI cũng cho rằng việc từ chối cấp thị thực cho các quan chức của liên đoàn là hành động “hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng hay tài liệu nào hỗ trợ”, đồng thời cho rằng đội Iran bị "phân biệt đối xử và áp đặt các hạn chế vô lý".

Mỹ chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của FFIRI.