Iran dọa tấn công hạ tầng năng lượng, viễn thông ở khu vực
(Dân trí) - Iran và Mỹ tiếp tục cảnh báo lẫn nhau về các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng như nhà máy điện, cơ sở dầu mỏ, viễn thông.

Khói bốc lên ở một cảng của UAE sau cuộc tấn công từ Iran (Ảnh: Reuters).
Kênh Press TV ngày 3/4 dẫn lời phát ngôn viên quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari cảnh báo, nếu Mỹ tiếp tục đe dọa tấn công vào các nhà máy điện của Iran, Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực cũng như các công ty thông tin và viễn thông có cổ đông là người Mỹ.
Các quan chức quân sự Iran nhiều lần dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ tại Trung Đông như Apple, Microsoft.
Tuyên bố của ông Ebrahim Zolfaghari được đưa ra sau khi Mỹ và Israel không kích vào cầu B1 ở thành phố Karaj, tỉnh Alborz của Iran. Theo truyền thông Iran, cuộc tấn công khiến cây cầu cao nhất Trung Đông này bị sập một phần, 8 người thiệt mạng và khoảng 95 người bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đăng tải đoạn video cho thấy khoảnh khắc cây cầu bị đánh sập, đồng thời cảnh báo “mục tiêu tiếp theo là những cây cầu, sau đó là các nhà máy điện”.
Trước đó, ông Trump từng đặt hạn chót cho Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không, Mỹ sẽ không kích vào các nhà máy điện của nước này.
Những cảnh báo qua lại giữa 2 bên cho thấy dấu hiệu leo thang của cuộc chiến đã kéo dài hơn một tháng mặc dù ông Trump nhiều lần tuyên bố xung đột sẽ sớm kết thúc.
Cựu Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã hối thúc chính phủ Iran "tuyên bố chiến thắng và đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột này đồng thời ngăn chặn cuộc xung đột tiếp theo”.
Trong một bài viết đăng tải trên Foreign Affairs, ông Zarif, người từng là gương mặt đại diện cho các cuộc đàm phán của Iran với Mỹ và các quốc gia khác về chương trình hạt nhân trong nhiều năm, đã phác thảo những gì ông mô tả là một bản kế hoạch để Iran chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo các điều khoản có lợi cho Tehran.
Thứ nhất, Iran nên đề nghị đặt ra các giới hạn đối với chương trình hạt nhân của mình và mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc chấm dứt tất cả các lệnh trừng phạt - một thỏa thuận mà Washington trước đây không chấp nhận nhưng có thể sẽ đồng ý vào lúc này.
Thứ hai, Iran cũng nên sẵn sàng chấp nhận một hiệp ước không xâm chiếm lẫn nhau với Mỹ, trong đó cả 2 nước cam kết sẽ không tấn công nhau trong tương lai.
Thứ ba, Iran có thể đề xuất các tương tác kinh tế với Mỹ, điều này sẽ là một thắng lợi cho cả người dân Mỹ và người dân Iran.
Tất cả những kết quả này sẽ cho phép các quan chức Iran bớt tập trung vào việc bảo vệ đất nước khỏi các đối thủ nước ngoài và tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện đời sống của người dân.





