Iran dọa bắn tàu chiến Mỹ sau tối hậu thư của Tổng thống Trump
(Dân trí) - Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào lực lượng hải quân Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump trao “cơ hội cuối cùng” cho Tehran.

Xuồng cao tốc Iran gần vịnh Ba Tư (Ảnh: Getty).
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iran hôm nay 4/8, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố lực lượng vũ trang Iran “sẽ không khoanh tay đứng nhìn” và để cuộc phong tỏa hải quân nhằm vào nước này tiếp diễn.
Ông Rezaei cũng tuyên bố Iran “sẽ không cho phép bất kỳ tuyến hàng hải nào qua eo biển Hormuz được mở ngoài tuyến đường do Iran quy định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
“Nếu Mỹ đưa các tàu chiến vào tuyến hàng hải bất hợp pháp ở eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào chúng”, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo.
Lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đã được khôi phục vào tháng trước sau khi thỏa thuận ngừng bắn, được thống nhất trong khuôn khổ một bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, bị đổ vỡ.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 3/8 (CENTCOM) cho biết, trong khuôn khổ hoạt động phong tỏa, lực lượng này đã buộc 44 tàu thương mại phải chuyển hướng, vô hiệu hóa 2 tàu và lên kiểm tra 2 tàu khác.
Ông Rezaei cáo buộc Washington đã vi phạm bản ghi nhớ vì phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran khi chưa đưa vấn đề ra ủy ban giải quyết tranh chấp theo cơ chế đã thỏa thuận.
Mỹ nối lại các cuộc không kích Iran vào đầu tháng 7 sau khi Tehran tấn công một số tàu di chuyển qua eo biển Hormuz trên tuyến đường mà nước này chưa cho phép.
Ông Rezaei cho rằng Mỹ cần bắt đầu thực hiện những cam kết đã được thống nhất trong bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng 6.
“Họ nên bắt đầu bằng việc hoàn trả các khoản tiền của chúng tôi, tuyên bố rằng họ không ở trong tình trạng chiến tranh với Iran và chấm dứt việc gây mất an ninh tại eo biển Hormuz. Hãy để chúng tôi hỗ trợ hoạt động thương mại toàn cầu theo cơ chế của chúng tôi, thậm chí còn hiệu quả hơn trước”, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố.
Ông Rezaei nói thêm rằng khi Mỹ bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ của mình, Iran sẽ coi đó là một sự thay đổi trong cách hành xử của Mỹ.

Eo biển Hormuz đóng vai trò chiến lược với vận tải dầu mỏ toàn cầu (Ảnh: Sky).
Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đang đàm phán với Oman để thiết lập một tuyến hàng hải an toàn, mang tính “tạm thời” cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Cả Iran và Oman đều có Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) tại eo biển Hormuz.
Tuyến đường thủy chiến lược này trên thực tế đã bị Iran phong tỏa kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Đây là tuyến vận tải chính để xuất khẩu dầu thô từ các quốc gia giàu dầu mỏ như Ả rập Xê út và Kuwait tới các thị trường trên thế giới.
Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran “tiếp tục đưa ra những tuyên bố quen thuộc, nói rằng eo biển Hormuz sẽ do họ kiểm soát, trong khi trên thực tế tuyến đường này đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hải quân Mỹ cùng với “lệnh phong tỏa” của chúng tôi”.
Tổng thống Trump cảnh báo các chuyến hàng “sẽ không thể đến được Iran” nếu Mỹ “không cho phép”.
“Và cũng không có gì được đi qua, trừ khi Iran đạt được một thỏa thuận hoặc đầu hàng hoàn toàn”, nhà lãnh đạo Mỹ gửi thông điệp tới Iran.
Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang trao "cơ hội cuối cùng" cho Iran để ký “một văn kiện tốt”, trước khi Washington có hành động cứng rắn hơn.
“Chúng tôi đang đàm phán với Iran ngay lúc này theo đề nghị của chính Iran, với sự hậu thuẫn của Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), đặc biệt là Qatar, cùng một số quốc gia khác. Rất nhiều nước đã gọi điện... Nhưng nếu điều đó không thành hiện thực, thì đây sẽ là cơ hội cuối cùng để họ ký một văn kiện tốt”, ông nói.





