Iran cảnh báo đối thủ về "cuộc chiến tận thế"
(Dân trí) - Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel có thể gây ra những hệ lụy vượt ra ngoài Iran.

Tên lửa của Iran khai hỏa (Ảnh: PressTV).
Chuẩn tướng Hossein Mohebbi ngày 24/10 cho biết xã hội Iran cần hiểu rõ hoàn cảnh dẫn đến cuộc đối đầu hiện nay, duy trì sự đoàn kết dân tộc và dựa vào năng lực trong nước để quyết định vận mệnh của mình một cách có ý thức và trách nhiệm.
Ông bày tỏ tin tưởng Iran sẽ thắng trong “cuộc chiến tận thế” với các đối thủ. Ông cảnh báo rằng, nếu vòng xung đột tiếp theo với Mỹ và Israel bùng nổ, hệ lụy sẽ vượt ngoài Iran và tác động tới toàn khu vực.
Ông Mohebbi cho rằng sự kiên định và tinh thần kháng cự của người dân trước đối phương có thể giúp Iran vượt qua giai đoạn hiện nay, xây dựng một tương lai dựa trên phẩm giá và sức mạnh.
Những phát biểu của người phát ngôn IRGC được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết, bất chấp các cuộc đàm phán và đối thoại trong vài tháng qua.
Các nguồn tin từ truyền thông phương Tây nói rằng quân đội Mỹ dường như đã xây dựng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, có thể nhắm đến cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở hạt nhân của nước này bằng bom xuyên phá hạng nặng GBU-43/B, còn được gọi là “Mẹ của mọi loại bom”.
Phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc vận động ở Florida trong tuần qua, ông Trump nói quân đội Mỹ “có thể tiến hành một chiến dịch Cuồng nộ nữa”, ám chỉ chiến dịch ném bom quy mô lớn nhằm vào Iran khi cuộc chiến bắt đầu.
Trước đó, ông đặt câu hỏi liệu có nên nhanh chóng chấm dứt xung đột bằng các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Iran hay tiếp tục duy trì sức ép lên Tehran thông qua lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt.
Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, khẳng định Hải quân Mỹ không thể quay trở lại vùng biển thuộc lãnh hải Iran hoặc khu vực lân cận, bởi Iran có khả năng tấn công bất kỳ tàu nào trong khu vực.
Ông Abdollahi cũng cho rằng những tuyên bố của Mỹ về cuộc chiến có sự mâu thuẫn: Washington khẳng định năng lực quân sự của Iran phần lớn đã bị phá hủy trong chiến sự, nhưng lại từ chối đưa các tàu sân bay và tàu hỗ trợ đến gần lãnh thổ Iran hơn.
IRGC trước đó đã cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tuyến cáp internet và liên lạc dưới đáy biển nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.
Các cuộc đàm phán do bên trung gian làm cầu nối giữa Iran và Mỹ vẫn chưa tiến gần hơn đến kết quả. Tuy nhiên, các cường quốc trong khu vực và châu Âu đã tổ chức một cuộc họp điều phối tại Thổ Nhĩ Kỳ và công bố quan điểm về diễn biến tiếp theo của cuộc chiến.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út, Pakistan và Ai Cập đã gặp đại diện Anh, Pháp, Đức và Italy. Mỹ và Iran không tham dự.
“Chúng tôi nhất trí rằng một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sẽ mở rộng chiến sự và khiến xung đột lan rộng khắp khu vực. Can thiệp quân sự vào Iran hoàn toàn không phải là giải pháp. Hiện không ai ủng hộ phương án đó”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói sau cuộc họp.