Iran báo động sẵn sàng chiến đấu cao do lo sợ cơ sở hạt nhân bị tấn công
(Dân trí) - Iran đã đặt các hệ thống phòng thủ xung quanh các cơ sở hạt nhân trong tình trạng báo động cao do lo ngại về một cuộc tấn công của Israel và Mỹ, Telegraph đưa tin.
Xe bệ phóng tự hành thuộc tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Iran (Ảnh: AFP).
Báo Telegraph của Anh ngày 25/2 dẫn nguồn tin cấp cao cho biết, Iran đang tăng cường phòng thủ cho các cơ sở hạt nhân và cơ sở tên lửa chủ chốt của nước này. Một trong các biện pháp là triển khai thêm các hệ thống phòng không xung quanh những địa điểm trên.
Giới chức Iran cho hay, đây là các biện pháp đề phòng do những lo ngại ngày càng tăng về kịch bản Mỹ, Israel hiệp đồng tấn công Iran.
Động thái này diễn ra sau những cảnh báo từ giới tình báo Mỹ rằng Israel có thể sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran trong năm nay.
"Iran đang chờ cuộc tấn công, mọi thứ đều được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, ngay cả ở những địa điểm mà không ai biết đến", một nguồn tin nói với Telegraph.
Nguồn tin cho biết thêm: "Công tác củng cố các địa điểm hạt nhân của Iran đã diễn ra trong nhiều năm nhưng được tăng cường trong năm qua, đặc biệt kể từ khi Israel tiến hành cuộc tấn công đầu tiên".
"Những diễn biến gần đây, bao gồm cả những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các báo cáo về kế hoạch tiềm tàng tấn công Iran đã khiến Iran tăng cường phòng thủ hơn nữa", nguồn tin nói.
Israel và Iran đã rơi vào một cuộc đối đầu trong bóng tối kéo dài, chủ yếu là giữa Israel và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran.
Kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào năm 2023, cả 2 bên đã thực hiện các cuộc tấn công táo bạo vào nhau.
Tháng 10 năm ngoái, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công chưa từng có bằng 200 tên lửa vào Israel. Israel sau đó trả đũa bằng các cuộc tập kích đường không.
Iran hiện lo ngại rằng với sự ủng hộ của Tổng thống Trump, Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Iran.
Một quan chức giấu tên của Iran thừa nhận, bất kỳ cuộc tấn công lớn nào cũng có thể khiến Iran dễ bị tổn thương bởi các hệ thống phòng thủ vốn đã bị suy yếu nặng nề do các cuộc tập kích của Israel năm ngoái.
Ông nói: "Iran đã triển khai thêm một số hệ thống phòng không nhưng có chúng có thể không hiệu quả trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn".
Iran sử dụng hệ thống phòng không nội địa và tổ hợp S-300 do Nga sản xuất để bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, những hệ thống này được cho là không đủ mạnh để đối phó các loại vũ khí tiên tiến của Israel. Điều này khiến Iran phải gây áp lực buộc Nga đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống tên lửa S-400.
Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuyên bố nước này đang phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo để chống lại cuộc tấn công của Israel. Hệ thống phòng thủ này sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động từ tháng 3 để bảo vệ Tehran và một số thành phố lớn.