1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bác tin 210 người chết vì virus corona

(Dân trí) - Bộ Y tế Iran đã bác bỏ thông tin nói rằng ít nhất 210 người đã thiệt mạng do virus corona chủng mới tại nước này.

 
Iran bác tin 210 người chết vì virus corona - 1

Người dân Iran đeo khẩu trang khi đi trên đường tại thủ đô Tehran. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin BBC dẫn các nguồn tin y tế ngày 28/2 cho biết, virus corona chủng mới (Covid-19) đã khiến ít nhất 210 người trên cả nước Iran thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo Reuters, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur đã bác bỏ thông tin trên.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur ngày 28/2 xác nhận trên truyền hình nhà nước rằng, số ca tử vong do virus corona chủng mới tại nước này hiện là 34 người, trong khi số ca nhiễm tăng lên 388 người.

Số ca tử vong vì virus corona tại Iran hiện đứng thứ hai thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Iran cũng được xem là “ổ dịch” corona trong khu vực.

Iran là nước duy nhất tại vùng Vịnh xác nhận có người chết vì virus corona chủng mới, trong khi các nước khác trong khu vực, gồm Kuwait, Bahrain, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và Oman, mới chỉ xác nhận các ca nhiễm.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 28/2 Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO sẽ cử một đội ngũ tới Iran, dự kiến sớm nhất vào ngày 1/3 hoặc ngày 2/3.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington đề nghị giúp đỡ Iran ứng phó dịch corona, đồng thời bày tỏ sự nghi ngờ việc Tehran sẵn sàng chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, Iran đã chỉ trích đề xuất này.

Năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương với Iran và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt khiến nền kinh tế Iran kiệt quệ.

“Tuyên bố giúp Iran đối phó virus corona, từ một đất nước với chủ nghĩa khủng bố kinh tế đã gây sức ép với người dân Iran, thậm chí chặn đứng con đường mua thuốc men và thiết bị y tế của Iran, là một đề nghị lố bịch và là trò chơi tâm lý - chính trị”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố.

Thành Đạt

Tổng hợp