Indonesia hứng chịu 2 trận động đất cường độ mạnh trong 1 ngày
(Dân trí) - Quốc gia Đông Nam Á đối mặt với 2 trận động đất lớn cách nhau chỉ vài giờ, khiến nhiều người thiệt mạng và nhà cửa bị phá hủy.

Nhiều công trình bị hư hại do động đất (Ảnh: Reuters).
Một trận động đất mạnh 7,7 độ đã xảy ra tại Indonesia vào sáng 15/8, khiến ít nhất hơn 40 người thiệt mạng. Thảm họa tự nhiên diễn ra ở phía bắc đảo Flores, thuộc miền đông Indonesia, vào rạng sáng, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường trong lúc các tòa nhà rung chuyển và đổ sập.
Vài giờ sau đó, một trận động đất mạnh 6,9 độ khác xảy ra tại Pematangsiantar, trên đảo Sumatra ở phía tây Indonesia, ở độ sâu khoảng 183km. Trận động đất đầu tiên xảy ra ở độ sâu khoảng 10km.
Động đất mạnh 7,7 độ làm rung chuyển Indonesia (Video: Telegram).
Trong trận động đất đầu tiên, Indonesia đã phát cảnh báo sóng thần nhưng sau đó dỡ bỏ. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết không còn phát hiện mực nước biển dâng đáng kể có thể đe dọa các cộng đồng ven biển.
Theo Cơ quan Quốc gia về Ứng phó Thảm họa Indonesia (BNPB), 2.000 người tại huyện Nagekeo đã chủ động sơ tán sau trận động đất.
Nelly Florida Riama, Phó Giám đốc phụ trách địa vật lý của BMKG, trước đó cảnh báo rằng dù cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ, các dư chấn vẫn “đang tiếp diễn”.
“Chúng tôi kêu gọi người dân bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vô trách nhiệm và thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của BMKG”, bà Nelly nói thêm.

Indonesia đang nỗ lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng (Ảnh: Reuters).
BNPB cho biết rung chấn được ghi nhận tại các huyện Nagekeo, Sikka và Tây Manggarai thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara; thành phố Bima và huyện Bima thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara; cùng các huyện Jeneponto, quần đảo Selayar và Maros thuộc tỉnh Nam Sulawesi.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi lời chia buồn tới các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất và cho biết EU sẵn sàng triển khai các vệ tinh quan sát Trái Đất Copernicus để hỗ trợ.
“Từ tình đoàn kết đến hành động, châu Âu sẵn sàng triển khai Copernicus, đôi mắt trên bầu trời của chúng ta, để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ”, bà viết trong một bài đăng trên X.
Những trận động đất xảy ra ở độ sâu lớn thường gây thiệt hại ít hơn so với các trận động đất gần bề mặt, do cường độ rung lắc giảm khi khoảng cách từ nguồn phát sinh động đất tăng lên. Các nhà chức trách đang đánh giá tác động của trận động đất thứ hai.





