1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hộp đen thứ 2 của máy bay Đức hỏng nặng hơn chiếc đầu tiên

(Dân trí) - Tờ New York Times của Mỹ cho biết, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy vỏ của hộp đen thứ hai chuyến bay 4U9525, nhưng bộ phận chip lưu trữ đã bay mất. Trong khi đó, cơ quan điều tra đang gặp khó khăn trong việc lấy dữ liệu từ hộp đen đầu tiên.

Một trực thăng bay trên khu vực có nhiều mảnh vỡ vương vãi (Ảnh: EPA)
Một trực thăng bay trên khu vực có nhiều mảnh vỡ vương vãi (Ảnh: EPA)

Thông tin được New York Times đăng tải, dẫn lời một quan chức cấp cao phụ trách điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo đó, cho tới đầu giờ chiều 25/3 theo giờ địa phương, các nhà phân tích vẫn chưa thể lấy được bất kỳ dữ liệu nào từ thiết bị ghi âm buồng lái, vốn được phát hiện trong ngày hôm qua và bị hư hỏng một phần.

Trước đó, một công tố viên thành phố Marseille, cho biết hộp đen này đã được đưa về Paris và hy vọng trong ngày thứ Tư sẽ có kết quả phân tích. Đây được xem như manh mối quan trọng nhất, giúp lý giải điều gì đã xảy ra trong buồng lái chiếc Airbus A320 trước khi xảy ra tai nạn.

Trong khi đó, các nhân viên cơ quan cứu hộ tại hiện trường đã tìm thấy vỏ của hộp đen thứ hai, thiết bị ghi dữ liệu bay, vốn được các nhà điều tra kỳ vọng sẽ cung cấp những dữ liệu quý giá về chuyến bay, bao gồm tốc độ, độ cao và hướng bay.

Tuy nhiên, một lãnh đạo lực lượng cứu hộ khẳng định hộp đen thứ hai bị hư hỏng nghiêm trọng, và bộ chip lưu trữ dữ liệu bên trong chiếc hộp bị văng ra ngoài, thất lạc.

Một trong những câu hỏi chính đang khiến cơ quan điều tra đau đáu, đó là vì sao các phi công đã không liên lạc với đài kiểm soát không lưu, khi máy bay mất độ cao bất thường.

Trong số các giả thuyết được các nhà phân tích an toàn hàng không đưa ra đó là, có khả năng các phi công không thể hành động do có một sự việc bất thường nào đó xảy ra trong buồng lái, như xảy ra cháy hoặc cabin đột ngột giảm áp suất.

Trong ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande, thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đều đã tới hiện trường vụ tai nạn để thị sát.

72 công dân Đức và 35 công dân Tây Ban Nha được xác định nằm trong số 150 người có mặt trên chuyến bay xấu số.

Ông Hollande đã nói lời cảm ơn các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận hiện trường.

Tổng cộng hơn 600 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được điều tới hiện trường. Dù vậy việc tiếp cận nơi máy bay rơi rất khó khăn do vách núi hiểm trở và các nhân viên cứu hộ phải đi bộ hơn 3 tiếng từ con đường gần nhất mới tới địa điểm tìm kiếm. Thời tiết có mưa nhỏ cũng là yếu tố khiến công việc tìm kiếm gặp khó khăn.


Thanh Tùng

Tổng hợp