1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 1.000 người Việt tuần hành tại Osaka phản đối Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 25/5, các kiều bào, sinh viên, người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản đã tiến hành cuộc tuần hành tại Osaka để phản đối Trung Quốc ngang nhiên đặt dàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trước hành động ngang ngược, trái pháp luật quốc tế của chính quyền Trung Quốc, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại các thành phố Osaka, Kyoto, Kobe, Himeji, Amagasaki đã cùng nhau tập họp trên 1.000 người tại công viên Utsubo, thành phố Osaka, gần địa điểm tòa lãnh sự quán Trung Quốc, để tuần hành phản đối hành vi bất chấp luật pháp quốc tế của chính phủ Trung Quốc.

Đoàn tuần hành đã được chính quyền thành phố Osaka hỗ trợ công tác an ninh, bảo vệ trong suốt lộ trình tuần hành qua các trục đường chính Utsubo Honcho quanh khu vực lãnh sự quán Trung Quốc.

Đoàn tuần hành đã mang các khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi với nội dung Việt Nam yêu hòa bình, không muốn chiến tranh, và yêu cầu Trung Quốc phải dừng ngay hành vi sai trái, phải tôn trọng pháp luật quốc tế...

Những khẩu hiệu về lòng yêu nước của con dân Việt Nam xa quê hương đã nhận được sự chia sẻ của chính những người dân Nhật, trong đó có ông Hironaru Kawai, trưởng ban biên tập mục chính trị quốc tế của báo Sankei Shimbun, tờ báo có lượng phát hành lớn thứ 3 tại Nhật.
 
Những hình ảnh về cuộc tuần hành:
 
Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố


Bùi Văn Phố
 
 
Bùi Văn Phố
Hội du học sinh Việt Nam tại Osaka