1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hiện tượng "lạ" khi phái đoàn Mỹ không dự Diễn đàn kinh tế thế giới

(Dân trí) - Việc Tổng thống Donald Trump quyết định hủy kế hoạch của phái đoàn Mỹ dự Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ trong tuần này đã kéo theo một hiện tượng hiếm thấy vào mỗi dịp diễn ra sự kiện quan trọng này: hàng loạt khách sạn còn bỏ trống.

wef.jpg

Phái đoàn Mỹ sẽ không tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới năm nay. (Ảnh minh họa: Business Insider)

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước bất ngờ hủy kế hoạch của phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu tới dự diễn đàn WEF ở Davos với lý do tập trung xử lý vấn đề chính phủ đóng cửa một phần.

Bloomberg dẫn lời ông Ernst Wyrsch, Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thụy Sĩ tại Graubuenden cho biết, do sự vắng mặt của phái đoàn Mỹ, nhiều phòng khách sạn gần nơi diễn ra sự kiện WEF bị trống, điều hiếm thấy vào mỗi dịp diễn ra sự kiện này. Những vị khách trước đó bị buộc phải đặt phòng ở khu vực xung quanh thành phố với giá rẻ hơn thay vì khách sạn 4-5 sao, thì nay đã có thể đặt phòng gần hơn.

Cũng theo Bloomberg, phái đoàn Mỹ đã đặt các phòng giá gần 232.000 USD của khách sạn 3 sao Madrisa Lodge ở Klosters-Serneus và các phòng giá 104.000 USD của khách sạn 5 sao Quellenhof ở Bad Ragaz. Hiện giờ, Madrisa Lodge tiếp tục cho đặt phòng với giá khởi điểm hơn 2.000 USD/người từ ngày 22/1 khi diễn đàn WEF khai mạc.

Số lượng khách chính thức tham dự WEF được giới hạn ở 2.500 người, nhưng hàng nghìn người cũng đổ đến vùng núi cao nhất châu Âu trong tháng 1 này để tham gia các sự kiện xung quanh khác.

Năm nay, không chỉ phái đoàn Mỹ không tham dự WEF mà Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng vắng mặt do đang phải tập trung đối phó với cuộc khủng hoảng trong nước, đó là bế tắc về dự thảo Brexit ở Anh và cuộc biểu tình bạo động Áo vàng ở Pháp.

Việc phái đoàn Mỹ hủy đặt phòng tuy nhiên cũng không hề gây bất lợi cho các chủ khách sạn ở đây khi phí bồi thường hủy đặt phòng có thể lên tới 100% giá phòng. Do đó, theo ông Wyrsch, phái đoàn Mỹ có thể không được hoàn lại tiền.

 

Minh Phương
Theo Bloomberg