1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ danh tính cô vợ trẻ sống cùng Bin Laden tại Pakistan

(Dân trí) - Khi đội đặc nhiệm Mỹ xông vào căn phòng trong “pháo đài” tại Pakistan, nơi Bin Laden đang ẩn náu, cô vợ trẻ nhất của trùm khủng bố đã nhảy bổ vào họ. Cô đã bị bắn vào chân, nhưng không bị giết.

 
Hé lộ danh tính cô vợ trẻ sống cùng Bin Laden tại Pakistan  - 1
Ảnh cô vợ trẻ nhất của Bin Laden, Amal Ahmed Abdul Fata (trái), trong cuốn hộ chiếu Yemen được tìm thấy tại căn nhà ở Abbottabad.
 

Giới chức tình báo Mỹ đã bị buộc phải xem xét lại nhiều giả thuyết về Osama bin Laden và mạng lưới khủng bố al-Qaeda, sau khi phát hiện tên trùm khủng bố sống khá xa hoa không xa thủ đô của Pakistan, trong một ngôi nhà có rất nhiều trẻ con.

 

Vào thời điểm Bin Laden chuyển tới khu nhà khá rộng ở Abbottabad, hắn ta chỉ mang theo một trong 5 bà vợ của mình. Trùm khủng bố đã ly dị một bà vợ, trong khi 3 người khác chuyển tới Syria.

 

“Hắn ta đã kết hôn với người rất trẻ, đầu tiên là một cô em họ ở Syria”, Steve Coll., tác giả của cuốn “Gia đình Bin Laden” cho biết. “Sau đó là hai phụ nữ được học hành cao ở Ảrập Xê-út”.

 

Người vợ trẻ nhất và cũng được cho là người hắn ta yêu mến nhất, Amal Ahmed Abdul Fatah, đã ở với hắn ta. Theo người Pakistan, hộ chiếu của cô vợ này được tìm thấy trong căn nhà tại Abbottabad. Cô ta 29 tuổi và được “gửi gắm” cho Bin Laden như một món quà của một gia đình Yemen khi còn ở tuổi vị thành niên.

 

Steve Coll giải thích: “Cô ta rất trẻ, theo lời kể của người vệ sỹ đã đem cô đến gặp Bin Laden. Một gia đình bộ lạc đã tặng cô cho Bin Laden để kết hôn”.

 

Amal và bin Laden cùng 3 con nhỏ của họ, 1 gái và 2 trai, sống trên tầng hai và tầng ba của căn nhà trông như pháo đài tại Abbottabad. Có vẻ như Bin Laden cảm thấy khá an toàn trong căn nhà được bao quanh bởi những bức tường cao, gắn dây thép gai này.
 
Hé lộ danh tính cô vợ trẻ sống cùng Bin Laden tại Pakistan  - 2
Ngôi nhà kiên cố với tường cao, gắn dây thép gai bao quanh, nơi Bin Laden sống cùng cô vợ Amal trên tầng 2 và tầng 3.

“Tôi luôn nghĩ thật sai lầm khi cho rằng trùm khủng bố Bin Laden sống trong hang động”, Phil Mudd, cựu phân tích viên cấp cao của CIA và là cựu quan chức chống khủng bố FBI cho hay.

Vào tối chủ nhật, khi đội đặc nhiệm SEAL đột kích vào căn nhà, Amal Ahmed đang nằm trên giường với Bin Laden. Cô vợ trẻ này đã phản ứng rất dữ dội.

“Ở trong phòng với Bin Laden là vợ hắn ta”, thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho biết. “Cô ta đã nhảy bổ vào một thành viên đặc nhiệm của Mỹ và bị bắn vào chân, nhưng không chết. Một phụ nữ ở tầng một đã bị chết trong cuộc đấu súng”.

Carney xác nhận Amal không mang vũ khí. Và theo thông tin ban đầu Amal cho biết đã chuyển tới ngôi nhà ở Pakistan từ năm 2005.

Theo các nhà nghiên cứu Bin Laden, các bà vợ của tên trùm khủng bố rất tận tụy với hắn ta. Mudd cho hay: “Trong al-Qaeda, hắn ta là người được kính nể và hắn được xem như là một chính khách chứ không phải là một tên khủng bố. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu tên khủng bố này hi sinh một người vợ cho chiến dịch. Nhưng tôi cũng dám chắc cô ta sẵn sàng nhảy ra trước để hứng đạn cho hắn ta”.

Vết thương ở chân của Amal không nặng nhưng một thành viên khác trong gia đình Bin Laden, cậu con trại Khalid, của người vợ khác, đã thiệt mạng trong vụ đột kích.

Bin Laden có ít nhất 18 người con khác. Tuy nhiên, không có người con trai nào được xem là sẽ “kế nhiệm” cha.“Al-Qaeda không giống như một số chính phủ Ảrập có “truyền thống” cha truyền con nối”, cựu cố vấn chống khủng bố Nhà Trắng Richard Clarke cho biết. “Các con trai của Bin Laden không bao giờ đóng vai trò quan trọng cho tổ chức al-Qaeda. Chúng cũng không phải là ứng viên tương lai cho các vị trí lãnh đạo trong nhóm khủng bố này”.

Sau vụ đột kích, Mỹ đã thu thập được rất nhiều tài liệu, đĩa máy tính, ổ cứng trong ngôi nhà. Các tài liệu này đã được chuyển tới Washington vào ngày hôm qua và đang được FBI cùng CIA nghiên cứu. Theo thông tin ban đầu, những tài liệu này tiết lộ thông tin giá trị về nơi ẩn náu của tên phó của Bin Laden, về tiền của al-Qaeda, cũng như quy mô ngày nay của tổ chức khủng bố này.

Vũ Quý

Theo ABC