1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó tướng của Bin Laden tung băng ghi âm dọa Mỹ

(Dân trí) - Thủ lĩnh số 2 của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, hôm nay đã cảnh báo rằng Osama bin Laden sẽ tiếp tục khiến Mỹ khiếp sợ dù đã xuống mồ.

 
Phó tướng của Bin Laden tung băng ghi âm dọa Mỹ - 1

Ayman al-Zawahri và Osama bin Laden trong một bức ảnh năm 1998.

Tuyên bố trên được đăng tải trên các trang web thánh chiến, 5 tuần sau khi các lực lượng Mỹ tiêu diệt Bin Laden, và chưa đầy một tuần sau khi một nhân vật sừng sỏ khác của al-Qaeda, Ilyas Kashmiri, bị tiêu diệt trong một vụ tấn công bằng máy bay do thám của Mỹ.

Đây là lần đầu Al-Zawahiri lên tiếng công khai kể từ cái chết của Bin Laden. Hiện chưa rõ ai sẽ trở thành lãnh đạo mới của tổ chức khủng bố khét tiếng nhất thế giới.

Zawahiri đã không nhắc tới lãnh đạo mới của al-Qaeda dù nói trong đoạn băng mới kéo dài 28 phút. Hầu hết cuốn băng ghi âm đều dành những lời lẽ ca tụng Bin Laden.

“Người đứng đầu đã ra đi, có thể Thượng Đế sẽ mang lại hạnh phúc cho ông ấy… Chúng ta phải tiếp tục con đường thánh chiến của ông ấy để trục xuất những kẻ xâm lược khỏi đất của người Hồi giáo và gột rửa nó khỏi sự bất công.

Hôm nay, nước Mỹ không phải đối mặt với một cá nhân hay tổ chức mà là đối mặt với một cuộc nổi loạn Hồi giáo, vốn đã tỉnh giấc sau giấc ngủ trong sự phục hưng thánh chiến”, Zawahiri nói.
 
Zawahiri còn lên án Mỹ khi thủy táng Bin Laden ở ngoài biển.

Thủ lĩnh thứ 2 của al-Qaeda cũng ủng hộ làn sóng bất ổn tại Ả-rập và kêu gọi áp dụng luật Hồi giáo Sharia ở Ai Cập.

Zawahiri cũng cảnh báo người Libya rằng chiến dịch đánh bom của NATO là nhằm thay thế nhà lãnh đạo Gadhafi bằng một chính quyền bạo ngược được phương Tây ủng hộ.

Ninh Nhi
Theo Reuters