1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng loạt hãng hàng không dừng bay tới “ổ dịch” tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Các hãng hàng không Hàn Quốc đã dừng hoặc lên kế hoạch dừng các chuyến bay tới thành phố Daegu, nơi có hàng trăm ca nhiễm virus corona vào cuối tuần qua.

 
Hàng loạt hãng hàng không dừng bay tới “ổ dịch” tại Hàn Quốc - 1

Máy bay của hãng hàng không Korean Air. (Ảnh: Yonhap)

Korean Air, hãng hàng không lớn nhất của Hàn Quốc, đã hủy các chuyến bay từ hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju và Incheon tới thành phố Daegu vào ngày 23/2.

Korean Air cho biết hai chặng bay trên sẽ được nối lại từ ngày 28/3.

Ngoài ra, Asiana Airlines, hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc, cũng thông báo sẽ dừng chặng bay Daegu - Jeju, chặng bay nội địa duy nhất của hãng nối với thành phố Daegu, từ ngày 25/2 tới ngày 9/3.

Tuần trước, Air Busan, hãng hàng không thuộc Asiana Airlines, thông báo dừng khai thác các chặng bay Daegu - Jeju và Daegu - Đài Bắc. Air Busan cũng lên kế hoạch chuyển văn phòng tại Daegu trong những tuần tới.

Air Busan cho biết trong tháng 3, hãng sẽ dừng 9 chặng bay tới Trung Quốc và 19 chặng bay tới Đông Nam Á do nhu cầu của hành khách sụt giảm vì lo ngại dịch corona.

Trong khi đó, Jeju Air, hãng không giá rẻ lớn nhất của Hàn Quốc, cho biết sẽ dừng chặng bay Daegu-Jeju, chặng bay nội địa duy nhất của hãng tới thành phố Daegu, tới ngày 29/2.

Korea Air sẽ dừng khai thác chặng bay Incheon - Tel Aviv từ ngày 24/2 đến ngày 28/3. Quyết định này được đưa ra 2 ngày sau khi Israel cấm gần 180 người nước ngoài, trong đó có 130 người Hàn Quốc, trên một chuyến bay của Korean Air vào nước này mà không thông báo trước, sau khi máy bay hạ cánh xuống Tel Aviv.

Gần 30 người Hàn Quốc tới Israel gần đây đã bị phát hiện nhiễm virus corona.

Các quyết định hủy bay được đưa ra sau khi Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc với dân số 2,4 triệu dân, đã trở thành điểm nóng vì dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) trong những ngày gần đây tại Hàn Quốc.

Trong số 763 ca nhiễm virus Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại, có 636 người tại Daegu - nơi cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía đông nam và giáp với tỉnh Bắc Gyeongsang.

Thành Đạt

Theo Yonhap