Hàn Quốc cân nhắc sử dụng robot để bù đắp thiếu hụt quân số
(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc quan hệ đối tác chiến lược với Hyundai Motor nhằm đẩy nhanh đầu tư vào các hệ thống không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết thiếu hụt quân số.

Quân đội Hàn Quốc đối mặt thiếu hụt quân số (Ảnh: AFP).
Quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc mối quan hệ đối tác chiến lược với Hyundai Motor nhằm triển khai robot ra tiền tuyến, trong bối cảnh đẩy nhanh đầu tư vào các hệ thống không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết tình trạng thiếu hụt quân số.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ đang thảo luận về việc hợp tác với Hyundai Motor như một phần của nỗ lực nhằm ứng phó với những thay đổi trong môi trường chiến trường và phát triển một "lực lượng công nghệ cao, dựa trên khoa học", mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được hoàn tất.
Báo Korea Economic Daily dẫn lời các quan chức quân đội và ngành công nghiệp cho biết quân đội Hàn Quốc đang xem xét các loại máy móc cho những vai trò phi chiến đấu, bao gồm giám sát, trinh sát và hậu cần.
Báo cáo cho biết thêm, các thiết bị tiềm năng có thể triển khai bao gồm robot 4 chân Spot của Boston Dynamics, robot di động 4 bánh MobED và các nền tảng thiết bị đeo như khung xương trợ lực X-ble Shoulder.
Người phát ngôn của Hyundai chưa đưa ra bình luận.
Các cuộc thảo luận diễn ra khi vấn đề nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang đe dọa làm suy yếu lực lượng thường trực của nước này.
Quân đội thường trực của Hàn Quốc đã giảm 20% trong 6 năm qua xuống còn 450.000 người giữa bối cảnh tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Bộ Quốc phòng dự báo con số đó sẽ còn giảm xuống mức 350.000 người vào năm 2040.
Hàn Quốc đang tìm cách tái định nghĩa các hoạt động tác chiến tương lai bằng cách chuyển đổi từ cấu trúc thâm dụng nhân lực sang cấu trúc lấy công nghệ làm trung tâm.
Đối với Hyundai, một hợp đồng quân sự có thể đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy mảng robot của tập đoàn.
Theo nhà phân tích Esther Yim của Samsung Securities, việc triển khai Spot, robot từng gây chú ý khi tuần tra tại khu dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tới khu vực phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ nhấn mạnh tính đa năng của công nghệ này vượt ra ngoài mục đích thương mại và công nghiệp.
"Robot là một lĩnh vực không bị ràng buộc bởi các yếu tố di sản. Robot có thể tận dụng các công nghệ điện và điện tử đã được thiết lập trong xe tự hành, cho phép sự phổ biến diễn ra rất nhanh chóng", bà Yim nhận định.





