1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Hamas trao trả con tin cho Israel

Anh Minh

(Dân trí) - Đây là hoạt động trao đổi mới nhất theo thỏa thuận ngừng bắn từng giai đoạn giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas ở Palestine.

Hamas trao trả con tin cho Israel - 1

Hình ảnh con tin Israel được Hamas trao trả (Ảnh: Sky News).

Phong trào vũ trang Hamas ở Palestine đã trao trả 2 con tin Israel cho tổ chức Chữ Thập Đỏ. Con tin thứ 3 dự kiến cũng sẽ được Hamas trao trả vào cuối giờ sáng (giờ địa phương) ngày 2/2.

Ofer Kalderon, công dân mang hai quốc tịch Pháp và Israel cùng với Yarden Bibas đã được trao trả cho một quan chức của tổ chức Chữ Thập Đỏ ở thành phố Khan Younis phía nam Gaza. 

Công dân Keith Siegel mang hai quốc tịch Mỹ - Israel dự kiến sẽ được trao trả ở một địa điểm khác sau đó trong ngày thứ bảy. 

Đây là hoạt động trao trả mới nhất theo thỏa thuận ngừng bắn từng giai đoạn giữa Israel và Hamas.

Bibas là cha của 2 con tin trẻ tuổi nhất, gồm bé Kfir, mới chỉ 9 tháng tuổi khi bị các tay súng Hamas bắt giữ ngày 7/10/2023 và Ariel cũng mới chỉ 4 tuổi vào thời điểm bị bắt làm con tin. 

Tháng 11/2023, Hamas cho biết những bé trai này cùng với mẹ đẻ của các bé, bà Shiri, người cũng bị bắt làm con tin ở cùng thời điểm đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel. Kể từ thời điểm đó, không có tin tức nào về họ được công bố. 

Theo Hamas, Israel dự kiến sẽ trao trả 182 tù nhân Palestine. Trong ngày 1/2, những người Palestine đầu tiên sẽ di chuyển từ Gaza tới Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah mới được khơi thông. 

Tính đến nay, 17 trong số 33 con tin dự kiến trao trả trong đợt đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn đã được thả để đổi lấy 400 tù nhân và người Palestine bị giam giữ. 

Các cuộc đàm phán để trao trả hơn 60 con tin còn lại cũng như việc quân đội Israel rút khỏi Gaza trong giai đoạn 2 của thỏa thuận sẽ bắt đầu được tổ chức vào thứ ba tuần tới. 

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu kéo dài 6 tuần do Ai Cập và Qatar làm trung gian và được Mỹ hậu thuẫn cho đến nay đã diễn ra theo đúng kế hoạch dù từng xảy ra một số vụ đụng độ khiến cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết.