1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hamas cảnh báo đanh thép Israel trước vòng vây kiềm tỏa ở "chảo lửa" Gaza

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhánh vũ trang của lực lượng Hamas cảnh báo Israel sẽ hứng chịu hậu quả thảm khốc nếu tiếp tục chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza.

Hamas cảnh báo đanh thép Israel trước vòng vây kiềm tỏa ở chảo lửa Gaza - 1

Các thành viên của nhánh quân sự Hamas (Ảnh: AP).

"Gaza sẽ là lời nguyền lịch sử đối với Israel", Abu Obeida, người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, tuyên bố hôm 2/11.

Ông Obeida cảnh báo lực lượng Isarel sẽ hứng chịu thương vong nặng nề, đồng thời nói thêm rằng nhiều binh sĩ Israel sẽ "trở về trong những chiếc túi đen".

Cho đến nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận 17 binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch đang diễn ra ở Dải Gaza.

Cảnh báo của Hamas được đưa ra sau khi người phát ngôn IDF Daniel Hagari tuyên bố lực lượng Israel đã bao vây hoàn toàn thành phố Gaza ở phía bắc vùng đất này.

"Quân đội Israel đã hoàn tất bao vây thành phố Gaza, tâm điểm của lực lượng Hamas", ông Hagari nói, đồng thời bác bỏ ý tưởng ngừng bắn trong tương lai gần.

Trước đó, trang tin tức Walla của Israel dẫn lời một sĩ quan cấp cao giấu tên cho biết lực lượng công binh Israel đã cho nổ tung hơn 100 đường hầm của Hamas ở Dải Gaza.

Sĩ quan Israel cho biết lực lượng công binh nước này đang sử dụng robot và các thiết bị nổ đặc biệt, bao gồm đạn xuyên phá, để đánh sập mạng lưới đường hầm của Hamas ở Dải Gaza.

Trong nhiều năm qua, lực lượng Hamas đã xây dựng một mạng lưới đường hầm dày đặc gần như một thành phố dưới lòng đất ở Dải Gaza.

Quân đội Hamas sử dụng những đường hầm này làm kho chứa vũ khí, hầm trú ẩn, trung tâm chỉ huy và huyết mạch vận chuyển vũ khí bí mật, bao gồm cả bệ phóng tên lửa.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, trung tướng Herzi Halevi, ngày 2/11 xác nhận quân đội Israel đang hoạt động bên trong thành phố Gaza và bao vây thành phố này từ nhiều hướng.

Israel bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ có hạn chế nhằm vào Gaza từ hôm 27/10. Lực lượng Israel đột kích vào Gaza với sự yểm trợ của xe tăng và các xe bọc thép khác.

Quân đội Israel tuyên bố đã tập kích hơn 11.000 vị trí của các nhóm vũ trang ở Dải Gaza kể từ sau vụ tấn công của lực lượng Hamas. Israel đã áp lệnh bao vây toàn diện tại Dải Gaza, cắt điện, nước và nhiên liệu, đồng thời chỉ cho phép lượng nhỏ hàng viện trợ vào từ Ai Cập. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv không chấp nhận lệnh ngừng bắn bởi điều đó có nghĩa là đầu hàng Hamas. Mục tiêu cuối cùng của Israel là phá hủy năng lực quân sự, phá hủy quyền lực của Hamas ở Gaza.

Trong khi đó, ông Ghazi Hamad, thành viên thuộc Văn phòng Chính trị của Hamas, ca ngợi cuộc tấn công ngày 7/10 và nói rằng "sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư" cho tới khi Israel bị hủy diệt.

Chiến sự leo thang giữa Israel và Hamas những ngày qua khiến hơn 9.000 người ở Gaza thiệt mạng và hơn 32.000 người khác bị thương. Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán nhằm tránh thiệt hại cho dân thường.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/11 nói rằng, chiến sự Israel - Hamas cần tạm dừng. Theo Al Jazeera, đây là lần đầu tiên ông Biden kêu gọi việc tạm ngừng bắn kể từ khi chiến sự Hamas - Israel bùng phát từ hơn 3 tuần trước.

Theo RT